Nhân sự của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau khi kiện toàn

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangPhó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp của Uỷ ban ATGT Quốc gia
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp của Uỷ ban ATGT Quốc gia - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1726/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Công tác kiện toàn nhằm đáp ứng yêu cầu về việc bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình , đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông xảy ra sau giãn cách xã hội gần đây,

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày hôm qua 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1726/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia. Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Ủy ban.
Ngay chiều 15/10/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangPhó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2021
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị
Trước đó vào ngày 25/09, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã có ý kiến về việc Bộ GTVT cần chủ trì, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn thành viên của cơ quan này, nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.
Ngoài Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, các Phó Chủ tịch gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (Phó Chủ tịch Thường trực); ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch chuyên trách); Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Các Ủy viên thường trực gồm: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.
Lần kiện toàn nhân sự gần đây nhất của Ủy ban ATGT Quốc gia là vào năm 2019. Khi đó Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Chức năng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Theo Quyết định trước đó là số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2020
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong mùa dịch
Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, Ủy ban sẽ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.
Ngoài ra, Ủy ban An toàn giao thồng còn có nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Quốc gia phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt quốc gia và các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia;

Tai nạn giao thông gia tăng sau khi nới lỏng giãn cách

Theo thông tin mới nhất vào ngày 13/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng tăng sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội.
Cụ thể, từ ngày 1/10 (ngày bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội) đến ngày 7/10, Phòng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt ghi nhận xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết.
Vụ va chạm đã làm đầu xe khách giường nằm biển kiểm soát 85B - 003.10 nát vụn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2020
Việt Nam: Mới ngày đầu nghỉ lễ đã có 26 người thương vong vì tai nạn giao thông
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, nguyên nhân chủ yếu dẫn là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông chiếm 50% số vụ. Ngoài ra, các vi phạm về việc không giữ khoảng cách an toàn chiếm 16% số vụ.

Phòng PC08, Công an TP.HCM dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Đơn vị khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông.
Người dân lưu thông cần tập trung quan sát, tuân thủ hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu; đi đúng phần đường, làn đường quy định; chú ý tốc độ và khoảng cách an toàn cho phép; tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала