- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam ghi nhận thêm 3.193 ca mắc Covid-19 tại 48 tỉnh, thành

© Ảnh : TTXVN - Hữu ChíĐến nay, đã có 198.900 công nhân, người lao động đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 74,7%, mũi 2 đạt 22,3%.
Đến nay, đã có 198.900 công nhân, người lao động đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 74,7%, mũi 2 đạt 22,3%.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2021
Đăng ký
Tính từ 17 giờ ngày 16/10 đến 17 giờ ngày 17/10, Việt Nam phát hiện 3.193 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca nhập cảnh và 3.175 bệnh nhân được ghi nhận trong nước.

Số ca tử vong giảm mạnh, cả nước đã tiêm gần 62 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19

Chiều 17/10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 3.193 ca mắc Covid-19 tại 48 tỉnh, thành phố.
Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh trong nước như sau: TP.HCM (1.059), Bình Dương (537), Đồng Nai (517), Tây Ninh (156), An Giang (117), Kiên Giang (93), Sóc Trăng (64), Long An (54), Cà Mau (48), Tiền Giang (46), Khánh Hòa (40), Đồng Tháp (38), Bình Thuận (38), Cần Thơ (29), Quảng Ngãi (28), Hậu Giang (27), Thanh Hóa (25), Gia Lai (24), Đắk Lắk (22), Hà Nam (22), Quảng Nam (19), Vĩnh Long (15), Nghệ An (14), Trà Vinh (14), Bình Phước (12), Bạc Liêu (12), Bà Rịa – Vũng Tàu (10), Hà Nội (10), Hà Giang (9), Ninh Thuận (9), Phú Thọ (8), Bình Định (8), Bến Tre (7), Đắk Nông (6), Kon Tum (5), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Lâm Đồng (4), Hà Tĩnh (4), Phú Yên (3), Lào Cai (3), Thái Bình (2), Thừa Thiên Huế (2), Điện Biên (2), Quảng Trị (1), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Tuyên Quang (1).
Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, cả nước có 864.053 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.775 ca nhiễm).
Hà Nội, Việt Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2021
Đại dịch COVID-19
Từ chiến tranh, đói nghèo đến Covid-19, ‘giá trị dân tộc’ của Việt Nam là gì?
Cũng theo Bộ Y tế, 1.340 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17/10, nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi lên 791.844 người. Hôm nay, cả nước cũng ghi nhận 63 ca tử vong tại TP.HCM (38), Bình Dương (13), Đồng Nai (2), Kiên Giang (2), Sóc Trăng (2), Đắk Lắk (2), Quảng Ngãi (1), Bạc Liêu (1), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1). Số ca tử vong trong ngày đã giảm 25 ca so với ngày 16/10 (88 ca).
Về tình hình tiêm chủng, đến nay, tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm là 61.919.937 liều. Trong đó, tiêm 1 mũi là 44.070.286 liều, tiêm mũi 2 là 17.849.651 liều.

Việt Nam đề nghị Pfizer hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19

Theo TTXVN, mới đây, Ủy ban ASEAN tại Washington D.C (Hoa Kỳ) đã có buổi làm việc với ông Stephen Claeys, Giám đốc Cấp cao Chính sách Thương mại của Công ty Pfizer về việc hợp tác giữa Pfizer với các nước khu vực Đông Nam Á. Buổi làm việc có sự tham dự của đại sứ và đại diện 10 nước ASEAN tại Hoa Kỳ.
Được biết, tính đến ngày 4/10, Pfizer đã cung cấp 1,7 tỷ liều vắc-xin cho 140 nước và vùng lãnh thổ và dự kiến sẽ cung cấp 3 tỷ liều vắc-xin cho các nước trên thế giới trong năm 2021 và 4 tỷ liều vắc-xin trong năm 2022.
Tại buổi làm việc, ông Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phát biểu đánh giá cao sự hỗ trợ của Pfizer đối với Việt Nam, đề nghị công ty này thực hiện cam kết với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cung cấp đủ 51 triệu liều vắc-xin trong năm 2021 và tiếp tục trao đổi với các cơ quan Việt Nam về việc cung cấp vắc-xin trong năm 2022. Bên cạnh đó, Đại sứ Hà Kim Ngọc còn đề nghị Pfizer hợp tác với Việt Nam trong việc sản xuất thuốc điều trị Covid-19 và thúc đẩy để có vắc-xin hiệu quả và an toàn cho trẻ em.
Vaccine Pfizer  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Hơn 100 người ở Thụy Điển tiêm vắc xin Pfizer quá hạn
Đại sứ và đại diện các nước khác tham dự buổi làm việc cũng đã chia sẻ quan điểm với Việt Nam về việc Pfizer nên xây dựng cơ sở sản xuất tại Đông Nam Á, nhận định đây là một khu vực đang phát triển nhanh và năng động. Ông Hà Kim Ngọc và đại diện các nước ASEAN khuyến nghị nên có sự hợp tác ba bên giữa Pfizer, ASEAN và chính quyền Hoa Kỳ trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19; đề nghị Pfizer tiếp tục hỗ trợ các nước sống chung với Covid-19 và chuẩn bị ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Ngày 15/10 vừa qua, các hãng dược phẩm Pfizer (Hoa Kỳ) và BioNTech (Đức) thông báo đã nộp các dữ liệu về việc sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 của hai hãng này với nhóm trẻ em từ 5-12 tuổi lên Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) để được xem xét cấp phép. Dù hiện nay vắc-xin của Pfizer và BioNTech chưa được cấp phép sử dụng cho nhóm trẻ nhỏ nhưng đã được cấp phép sử dụng cho nhóm trẻ trên 12 tuổi ở cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала