Cựu chủ nhân Lầu Năm Góc: Lãnh đạo Mỹ phải thừa nhận sai lầm

© AFP 2023 / Jim WatsonCựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết không ai trong số tám tổng thống Mỹ mà ông từng làm việc thừa nhận sai lầm của mình, kể cả nguyên thủ đương nhiệm Joe Biden.

Biden mắc rất nhiều sai lầm

"Tôi đã làm việc với tám vị tổng thống... Không ai trong số họ sẽ nói “Được rồi, tôi thực sự sai lầm”... Chưa bao giờ. Trong sâu thẳm họ có thể biết điều này, nhưng họ không bao giờ nói ra" - Gates nói trong cuộc phỏng vấn của chương trình 60 Minutes của CBS.

Theo Cựu Bộ trưởng Gates, đương kim Tổng thống Mỹ Biden mắc nhiều sai lầm trong những năm qua, kể cả trong chính sách đối ngoại quan trọng và các vấn đề an ninh quốc gia. Điều này cũng liên quan đến cách rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan.
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2021
Cựu nhân viên Lầu Năm Góc tuyên bố chiến thắng của Trung Quốc trước Mỹ
Theo cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc, sẽ tốt hơn nhiều nếu các nhà lãnh đạo đất nước thừa nhận sai lầm của mình.
“Tôi nghĩ họ sẽ được tin tưởng nhiều hơn” – ông nói.

Tại sao Quân đội Hoa Kỳ thua Taliban*?

Trước đó, Cựu Bộ trưởng Gates đã nói về những sai lầm của Hoa Kỳ trong việc huấn luyện quân đội Afghanistan.
Cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc nói rằng thay vì một "quân đội nhẹ nhàng, hoạt động và tự cung tự cấp" như Taliban*, Hoa Kỳ đã tạo ra "các lực lượng vũ trang với sự hỗ trợ hậu cần nặng nề" ở Afghanistan. Theo ông, người Mỹ phải dạy binh lính Afghanistan biết đọc để họ có thể sử dụng các thiết bị tinh vi.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала