Ủy ban châu Âu lo ngại trước khả năng đóng cửa các doanh nghiệp ở EU do giá năng lượng tăng

© REUTERS / Ciro De LucaNgười đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ủy ban châu Âu nhìn thấy tiềm ẩn rủi ro các doanh nghiệp phải đóng cửa ở Liên minh châu Âu do giá năng lượng tăng. Bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu tuyên bố tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu.
Giá gas có tính chu kỳ và do thị trường toàn cầu quy định. Một trong những nguyên nhân của bước nhảy vọt giá hiện nay là sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, giá thành «nhiên liệu xanh» đẩy lên cao cả giá điện ở Liên minh châu Âu, - như nhà lãnh đạo Uỷ ban châu Âu cho biết.
«Chúng tôi thấy rằng giá cả tăng vọt khiến nhiều gia đình khó sống và các công ty có nguy cơ đóng cửa», - bà nói.
Tổng thư ký Hội đồng Năng lượng Thế giới Angela Wilkinson - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Tổng thư ký Hội đồng Năng lượng Thế giới nêu nguyên nhân khủng hoảng khí đốt ở châu Âu

Châu Âu phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt

Bà Ursula von der Leyen cũng lưu ý rằng Liên minh châu Âu quá phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt, và điều quan trọng là phải mở rộng số lượng các nhà cung cấp của mình.
«Gazprom đã thực hiện các hợp đồng dài hạn với chúng ta, nhưng họ không đáp ứng cho nhu cầu cao hơn như từng làm những năm trước. Châu Âu hiện đang quá phụ thuộc vào khí đốt và quá phụ thuộc vào nhập khẩu», - bà Ursula von der Leyen nhận định.
Theo lời bà, một trong những giải pháp cho vấn đề tồn đọng hiện nay là «đa phương hóa các nhà cung cấp khí đốt».
Đồng thời có điều quan trọng là phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch hơn, nhưng vẫn cần bảo tồn khí đốt ở vị thế «nhiên liệu chuyển tiếp», - bà nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала