Mỹ thấy việc Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh giống như sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh đầu tiên

© AP Photo / Lauren Victoria Burketướng Mark Milley
tướng Mark Milley  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã so sánh cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh của Trung Quốc với việc phóng vệ tinh Trái đất nhân tạo đầu tiên của Liên Xô vào năm 1957.
Trước đó, tờ Financial Times dẫn nguồn tin thông báo rằng vào tháng 8 Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân, và điều này khiến tình báo Mỹ sửng sốt. Còn phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Triệu Lập Kiên thì tuyên bố rằng Trung Quốc đã thử nghiệm một bộ máy vũ trụ, chứ không phải là tên lửa siêu thanh.

«Những gì chúng tôi thấy chính là ... cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí siêu thanh ... Tôi không biết liệu đây có phải là khoảnh khắc có thể so sánh với việc Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên hay không, nhưng tôi cho rằng cuộc thử nghiệm của Trung Quốc cũng gần gần như thế. Toàn bộ sự chú ý của chúng tôi đều hướng đến điều này», - tướng Milley cho biết trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg.

vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Chính quyền Biden tiết lộ số vũ khí hạt nhân trong kho vũ khí của Mỹ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала