Vé trận Việt Nam – Nhật Bản cháy hàng, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Đài Loan

© Depositphotos.com / DaykungSân vận động Quốc gia Mỹ Đình
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Đăng ký
Vé trận đội tuyển Việt Nam - Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình ngày 11/11 “cháy hàng”.
Theo đó, chỉ trong vòng 20 phút đầu mở bán khoảng 7.000 vé trận Việt Nam gặp Nhật Bản đã được bán hết qua ứng dụng Vin ID, riêng loại vé đẹp cũng được mua hết chỉ trong vòng 5 phút.
Trong khi đó, tuyển U23 Việt Nam đang hết sức quyết tâm để giành chiến thắng khởi đầu cho vòng loại U23 châu Á 2022 trước trận gặp U23 Đài Loan (U23 Đài Bắc Trung Hoa) vào 17h hôm nay 27/10.

Vé xem trận Việt Nam – Nhật Bản “cháy hàng”

Người hâm mộ đang đặc biệt háo hức chờ đón trận đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á được tổ chức ngay trên sân nhà Mỹ Đình.
Đáng chú ý, vé xem trận đội tuyển Việt Nam vs Nhật Bản ngày 11/11 được bán hết chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán thông qua hệ thống ứng dụng VinID từ 10h ngày 27/10.
Сổ động viên Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, sáng cửa đi tiếp
Vé xem tuyển Việt Nam thi đấu có 4 mệnh giá, thấp nhất là 500.000 đồng (vé loại 1), tiếp theo là 700.000 (vé loại 2), 900.000 đồng (vé loại 3) và cao nhất là 1.200.000 đồng (vé loại 4).
Theo ghi nhận trên hệ thống VinID, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào ngày 11/11 tới đã thông báo bán hết chỉ sau hơn 20 phút mở bán.
Riêng vé loại 4, mệnh giá 1.200.000 đồng (vé đẹp) trận Việt Nam được bán hết rất nhanh, chỉ trong vòng 5 phút sau khi mở bán.
Vé mệnh giá 900.000 đồng trận Việt Nam – Nhật Bản cũng được bán hết sau chỉ khoảng 10 phút. Đây là hai loại vé ở vị trí ngồi đẹp, thuận lợi xem thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình ở tầng 1 và 2 khán đài A.
Chỉ trong vòng 20-30p đầu tiên kể từ thời điểm VFF chính thức mở bán thông qua ứng dụng VinID, toàn bộ vé các loại ở trận Việt Nam - Nhật Bản đã được bán hết sạch.
Cùng với đó, ứng dụng bán vé cập nhật liên tục nên có thể xảy ra trường hợp còn vé do hành vi khác nhau của người mua.
Trong khi đó, thời điểm 13h chiều nay, vé trận đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia cũng chỉ còn vé ở duy nhất ở loại 1, mệnh giá 500.000 đồng. Thời gian bán vé trận đấu này sẽ kết thúc vào 24 giờ ngày 4/11 hoặc hết vé trước thời hạn nêu trên.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không nhận đăng ký vé qua đường công văn trong 2 trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản vào ngày 11/11 và gặp Saudi Arabia vào ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình.
© vinid.net/ScreenshotVé trận Việt Nam - Saudi Arabia, Hết vé trận Việt Nam - Nhật Bản
Vé trận Việt Nam - Saudi Arabia, Hết vé trận Việt Nam - Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Vé trận Việt Nam - Saudi Arabia, Hết vé trận Việt Nam - Nhật Bản
Như Sputnik đã đưa tin trước đó, VFF được phép mở cửa đón khán giả vào sân Mỹ Đình trong các trận đấu của tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Được biết, có khoảng 12.000 vé được phát hành, trong đó 70% được mở bán trực tuyến qua ứng dụng VinID, còn 30% sẽ được phân bổ cho nhà tài trợ ở Việt Nam có nhu cầu mua thêm, cũng như các đối tác của AFC.
UBND TP. Hà Nội chỉ cho phép ban tổ chức bán vé không quá 30% sức chứa của sân Mỹ Đình. Đồng thời, khán giả vào sân phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine và thời điểm tiêm mũi thứ hai phải hơn 14 ngày.
HLV Park Hang Seo - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2020
U23 Việt Nam kém cỏi, thầy trò HLV Park Hang-seo về nước là đúng
Cùng với đó, người mắc Covid-19 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng gần nhất có thể mua vé vào sân và mang kèm chứng nhận lành bệnh. Khán giả phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 trong 72 giờ trước khi vào sân.
Khán giả phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Ban tổ chức yêu cầu khán giả phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian có mặt ở sân Mỹ Đình, trước, trong và sau khi trận đấu kết thúc.
Người hâm mộ Việt Nam mua vé và thanh toán trực tuyến thông qua liên kết với các ngân hàng. Mỗi người được mua tối đa 2 vé trong một lần thực hiện lệnh mua bằng chứng minh nhân dân (CMND) hay căn cước công dân (CCCD).

U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan: Thầy trò HLV Park Hang-seo quyết thắng

Như chúng tôi đã thông tin, sau trận gặp đội tuyển Oman 2 tuần trước, HLV Park Hang-seo đã tạm chia tay tuyển quốc gia Việt Nam để dành thời gian cho đội U23, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 đang đến gần.
Theo thầy Park Hang-seo, việc quản trị đội U23 diễn ra tốt đẹp bởi các trợ lý hiểu rõ những gì ông truyền đạt.
Chiến lược gia người Hàn khẳng định cỗ máy đang hoạt động tốt và tất cả đang nhắm đến mục tiêu vượt qua vòng loại U23 châu Á để góp mặt ở trận chung kết.
Trong cuộc họp báo diễn ra chiều qua trước trận gặp U23 Đài Loan, ông Park nhấn mạnh lại mục tiêu này. U23 Việt Nam sẽ cố gắng thắng cả 2 trận ở bảng I.
“Nếu có vé đi tiếp, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho chặng đường sắp tới. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ phải đánh bại đội U23 Đài Loan, đối thủ mà U23 Việt Nam dù rất nỗ lực tìm kiếm thông tin về họ nhưng khá khó khăn vì đội bóng này hình như rất ít thi đấu. Họ có một vài tuyển thủ quốc gia và có nhiều cầu thủ đang là sinh viên các trường đại học”, thầy Park chia sẻ.
Trước đề nghị so sánh giữa lứa U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 và lứa U23 hiện tại, ông Park cho rằng, hiện tại có thể thế hệ trẻ hiện chưa phải là tập thể hoàn thiện. Việc đào tạo cho các cầu thủ vẫn đang diễn ra và ban huấn luyện đang làm những gì tốt nhất để họ trưởng thành.
Theo thầy Park, ông luôn cảm nhận được tình yêu bóng đá mà người dân Việt Nam dành cho đội tuyển và U23 Việt Nam. Điều đó, có thể nói, cũng là một áp lực, những cũng là một phần của bóng đá. Vì vậy, thầy Park mong muốn người hâm mô hãy tin tưởng vào thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay.
Pha đánh đầu của cầu thủ U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2020
U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiền 1:2
Ở một diễn biến khác, đội U23 Đài Loan lại gặp sự cố nghiêm trọng ngay trước thềm giải đấu. Liên đoàn Bóng đá Đài Loan mới đây đã ra quyết định sa thải HLV trưởng đội tuyển và U23 Đài Loan, ông Vom Ca-nhum vì đã để 6 cầu thủ đi uống rượu suốt đêm, ngay trong thời gian tập huấn chuẩn bị cho trận play-off gặp Indonesia tại vòng loại Asian Cup.
Trong số 6 cầu thủ trên, có 2 cầu thủ thuộc biên chế U23 Đài Loan là Lin Ming-Wei, Liang Meng-Hsin và cả 2 đã bị cảnh cáo. Đội U23 Đài Loan hiện được dẫn dắt bởi trợ lý Chen Jiunn-Ming và ông này đang nỗ lực để xoa dịu những “chấn thương” tinh thần của toàn đội.
Như vậy, xét về mặt tinh thần, rõ ràng U23 Việt Nam và U23 Đài Loan đang ở hai trạng thái tương đối trái ngược nhau. Lợi thế đang thuộc về U23 Việt Nam, với một tập thể đoàn kết và thống nhất. Vấn đề còn lại, như thầy Park khẳng định, đó là một đấu pháp tốt, và tinh thần thi đấu hết mình trước bất kỳ đối thủ nào.
Trước trận gặp Việt Nam, tại họp báo, HLV Jiunn Ming Chen của U23 Đài Bắc Trung Hoa khen ngợi U23 Việt Nam rất nhiều.
“U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, sự kết dính trong lối chơi của họ là rất tốt. Họ cao hơn, khỏe hơn và giàu kinh nghiệm hơn chúng tôi”, HLV trưởng Đài Bắc Trung Hoa nhấn mạnh.
Ông Jiunn Ming Chen cũng thẳng thắn, U23 Đài Bắc Trung Hoa phần lớn là các cầu thủ 19 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm.
“Nhưng chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để có thể có tấm vé lọt vào vòng chung jeets U23 châu Á 2022. HLV Park Hang Seo là người rất giỏi và tôi rất tôn trọng ông ấy”, ông Jiunn Ming Chen nêu rõ.
Theo lịch thi đấu bóng đá, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Loan (Đài Bắc Trung Hoa) sẽ diễn ra vào 17h00 chiều nay (27/10) trên SVĐ Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan).

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Đài Loan

Cần nhấn mạnh rằng, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Đài Loan rất nhiều.
Thực tế, U23 Đài Loan (Trung Quốc) chưa có một lần nào tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Họ là đội bóng yếu nhất bảng. Trong vòng 4 năm qua, U23 Đài Loan (Trung Quốc) không có nổi một trận thắng. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là trận hòa 1-1 trước U23 Campuchia ở vòng loại U23 châu Á 2020.
Dù U23 Đài Loan không được đánh giá là đội mạnh, U23 Việt Nam vẫn không thể chủ quan.
Sau khi thất bại với sơ đồ thử nghiệm 4-3-2-1, HLV Park Hang-seo quyết định áp dụng sơ đồ quen thuộc 3-5-2 cho U23 Việt Nam.
Đội hình ra sân của U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2020
Báo Trung Quốc bình luận sốc về U23 Việt Nam
Dự kiến, các chủ lực của hàng thủ như thủ môn Nguyễn Văn Toản, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (lệch trái), Nguyễn Thanh Bình (thòng), Liễu Quang Vinh (lệch phải) sẽ được tung ra. Hậu vệ Đặng Văn Tới có thể là quân bài dự bị.
Với mong muốn xây dựng bộ khung vững chắc cho các sự kiện lớn năm 2022 như SEA Games 31 hay vòng chung kết U23 châu Á, HLV Park Hang-seo đang có dự định chăm chút cho những cái tên vừa nêu, đồng thời tạo cơ hộ cho họ phát triển để có thể thay thế Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, gánh vác hàng thủ tuyển Việt Nam sau này.
Các cầu thủ được tin tưởng cho vị trí hậu vệ biên là Lê Văn Xuân (cánh trái) và Văn Đô (cánh phải). Cả 2 đều là chân sút có khả năng lên công về thủ khá nhịp nhàng, từ đó giúp U23 Việt Nam nhanh chóng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
Đối với tuyến giữa, ông Park đã thử nghiệm nhiều chị trí để tìm được các tiền vệ ăn ý nhất. Một phương án là Nguyễn Trọng Long đá cặp với Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Hai Long. Hoặc cũng có thể, Trần Văn Công (tiền vệ trụ) sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Hữu Thắng, Lý Công Hoàng Anh. Rất có thể, ông Park sẽ ưu tiên phương án 2 cho đấu pháp của mình.
Ở vị trí tiền đạo, 2 cái tên Lê Xuân Tú và Trần Văn Đạt đang được chú ý hơn cả bởi phong độ gần đây của hai cầu thủ đang ổn định, hiệu suất ghi bàn khá. Ngoài ra, 2 chân sút khác là Nguyễn Trần Việt Cường và Nhâm Mạnh Dũng cũng sẽ được cân nhắc sử dụng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала