Tổng Giám đốc WHO gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao LB Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và CEO của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và CEO của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng cần phải tăng cường cấu trúc y tế toàn cầu.

«Tôi đã gặp ông Sergei Lavrov tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma và chúng tôi nhất trí rằng chúng ta cần củng cố cấu ​​trúc y tế toàn cầu, trong đó có tăng cường vai trò then chốt của WHO, để ngăn chặn những mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi cũng đã thảo luận về phiên họp đặc biệt sắp tới của Đại hội đồng Y tế Thế giới nhằm soạn thảo hiệp ước quốc tế chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với các đại dịch và có phản ứng thích đáng», - người đứng đầu WHO viết trên trang Twitter cá nhân.

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao LB Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và CEO của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và CEO của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2021
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và CEO của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma.

Vaccine Sputnik V của Nga

Đầu tháng này, người đứng đầu của WHO đã gặp Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Sau cuộc gặp này ông Bộ trưởng thông báo rằng mọi trở ngại ngăn cản việc công nhận vaccine Sputnik V của Nga ngừa coronavirus đã được loại bỏ.
Vài giờ trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Lavrov còn tiến hành cuộc gặp khác với người đồng cấp Argentina Santiago Cafiero, ông này lập tức thông báo rằng ông đã tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19.
«Câu đầu tiên mà Ngoại trưởng Argentina nói khi bước vào phòng họp là Sputnik!» - Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên kênh Telegram.
© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao LB Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Argentina Santiago Cafiero trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Argentina Santiago Cafiero trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2021
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Argentina Santiago Cafiero trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma.
Sputnik V là vaccine được đăng ký đầu tiên trên thế giới, thành quả điều chế của Trung tâm Gamaleya phối hợp với RDIF trên nền tảng được nghiên cứu kỹ lưỡng về vector adenovirus của người. Theo các nghiên cứu gần đây với sự tham gia của gần 4 triệu người đã tiêm loại chế phẩm này, hiệu quả của vaccine Sputnik V đạt 97,6%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала