Tổng thống Nga Putin tuyên bố việc sớm bàn giao hệ thống S-500 cho quân đội

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhS-300
S-300 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Những hệ thống tên lửa S-500 mới nhất sản xuất hàng loạt đầu tiên dự kiến sẽ sớm được chuyển giao cho quân đội, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

"Trong những năm tới, hơn 200 máy bay, 26 hệ thống tên lửa phòng không S-350 và S-400, cũng như mẫu tên lửa S-500 sản xuất hàng loạt mới nhất, sẽ được cung cấp thêm cho quân đội", - ông Putin nói tại một cuộc họp. cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện các ngành công nghiệp quốc phòng.

S-300 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Hệ thống phòng không Pantsir và Prometey sẽ được kết hợp thành một mạch duy nhất

25 tổ hợp S-400

Trong khuôn khổ chương trình trang bị vũ khí nhà nước, 25 hệ thống phòng không S-400 đã được chuyển giao cho quân đội trong 4 năm qua, ông Vladimir Putin cho biết.

"Trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước, 25 hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hơn 70 máy bay chiến đấu hiện đại đã được chuyển giao trong 4 năm qua. Hơn 20 tổ hợp S-300 và 90 máy bay được hiện đại hóa", - ông nói tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng.

Kết quả là hiệu quả của việc bao phủ bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp quan trọng nhất đã tăng lên đáng kể, ông Putin nhấn mạnh.

Yêu cầu mới đối với hệ thống phòng không

Ông Vladimir Putin cho biết, hệ thống phòng không được hiện đại hóa sẽ phát hiện các tên lửa siêu thanh và đạn đạo mọi thể loại, tiêu diệt trên toàn bộ quỹ đạo bay.

"Hệ thống phòng không được cập nhật sẽ phát hiện các mục tiêu siêu thanh và đạn đạo thuộc mọi loại ở tầm xa, và sau đó có thể tiêu diệt chúng trên toàn bộ đường bay", - ông Putin nói tại cuộc họp về chủ đề Lực lượng Hàng không Vũ trụ.

S-400 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2021
Điểm danh vũ khí mạnh nhất của Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала