«Chúng ta đóng băng một cách dân chủ»: Dân Bulgaria lo sợ vì Biden kêu gọi ngăn chặn Nga

© REUTERS / JONATHAN ERNSTJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của cổng thông tin điện tử Bulgaria «Dnevnik» phê phán tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20, cho rằng về cần phải chống lại những nỗ lực của Nga nhằm «thao túng khí đốt trong mục đích chính trị có hại».
Nhiều người cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ chỉ biết chỉ trích mà đổi lại không đưa ra được bất cứ giải pháp gì, còn lời kêu gọi của Biden sẽ không giúp các ngôi nhà cư dân trở nên ấm áp hơn.

«Nếu Nga thao túng, thì ông hãy cứu châu Âu đi. Tại sao khí đốt hóa lỏng của Mỹ gửi chủ yếu đến Trung Quốc? Tại sao thị trường châu Á cần dành riêng cho khí đốt của Mỹ, đã có «thương mại tự do» à? Và chính xác thì Nga thao túng khí đốt như thế nào? Hãy để Biden giải thích. «Gazprom» tuân thủ các thỏa thuận, có gì là chính trị ở đây chứ?», - người dùng nêu câu hỏi.

«Còn các lệnh trừng phạt chống «Dòng chảy phương Bắc- 2» chẳng nhẽ không phải là hành động thao túng, gây tác động chính trị với thương mại của các nước có chủ quyền hay sao? Nhân tiện phải nói luôn, đâu rồi đại dương khí đốt hóa lỏng của Mỹ, thứ được cho là sẽ tràn ngập EU với mức giá thấp hơn của Nga? Tại sao các kho chứa trống rỗng? Ai đã đánh chìm các tàu chở dầu của Mỹ trên đường đến châu Âu?», - độc giả bất bình.

Tổng thống Joe Biden đưa ra nhận xét về các nỗ lực sơ tán và tình hình đang diễn ra ở Afghanistan trong bài phát biểu tại Phòng phía Đông tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Ông Biden cáo buộc Nga và OPEC tăng giá dầu
«Tức là, có lẽ mấy mùa đông tới chúng ta (và thậm chí còn tệ hơn là cả con cháu chúng ta nữa) sẽ bị đóng băng, nhưng chúng ta sẽ đóng băng một cách dân chủ, theo kiểu châu Âu-Đại Tây Dương! Cái ông Joe này thật là ngu ngốc...», - các độc giả khái quát.

Chuyện gì đang diễn ra với tình hình khí đốt ở châu Âu?

Giá năng lượng ở châu Âu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Vào đầu tháng 8, giá ước tính của hợp đồng khí đốt giao sau theo chỉ số TTF của Hà Lan là khoảng 515 USD cho 1.000 mét khối, nhưng vào cuối tháng 9 mức giá đã tăng gấp đôi. Giá khí đốt bắt đầu giảm sau khi chạm đỉnh cao nhất từ trước tới nay là 1.937 USD vào ngày 6 tháng 10. Các chuyên gia cho rằng giá nguyên liệu đầu vào tăng là do các kho trữ ở châu Âu còn vơi, cũng như nhu cầu cao về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở châu Á. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét, sự thiếu hụt khí đốt là hệ quả từ chính sách kinh tế của Ủy ban châu Âu.
Ngoài ra, lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu từ Trung Đông cũng như từ Mỹ thiếu hụt 8 tỷ mét khối, trong khi «Gazprom» đã tăng lượng nhập sang đó thêm 11 tỷ mét khối.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала