Lầu Năm Góc tuyên bố thế giới hình thành hệ thống ba cực

Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thế giới đang trở thành tam cực với các trung tâm quyền lực ở Mỹ, Nga và Trung Quốc, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết.

“Chúng ta đang bước vào một thế giới ba cực với Trung Quốc và Nga là những thế lực lớn, Mill nói tại Diễn đàn An ninh của Viện Aspen.

Theo ông, thế giới đã trở nên kém ổn định về mặt chiến lược hơn so với trong vòng 40-50 năm qua.

Tại sao thời kỳ thế giới đơn cực của Hoa Kỳ đã qua?

Trước đó Sputnik đưa tin cho biết nhà sử học và giảng viên Đại học Montreal, ông Samir Saul tuyên bố Hoa Kỳ không còn đủ sức cạnh tranh cùng lúc với Nga và Trung Quốc, từ đó có thể nói về sự hình thành thế giới ba cực. Ông giải thích có điều này mặc dù Hoa Kỳ đang cố gắng chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc từ lâu đã trở thành động lực của nền kinh tế thế giới và là đối tác hàng đầu của hàng chục nước. Theo quan điểm của chuyên gia Samir Saul, việc Washington không đủ sức chống lại hai thế lực cùng lúc cho phép nói về sự cáo chung của thế giới đơn cực.
WC-135 Constant Phoenix - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Biển Đông
Trung Quốc đáp trả bằng các cuộc tập trận trước hoạt động quân sự ngày càng tăng của Mỹ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала