Bộ Quốc phòng Litva cung cấp cho Ukraina một máy bay Tiệp Khắc không bay được

© Ảnh : Lithuanian Ministry of ForeignBộ Ngoại giao Litva.
Bộ Ngoại giao Litva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Litva quyết định tặng thiết bị quân sự cho Lực lượng vũ trang Ukraina, một máy bay huấn luyện Aero L-39 Albatros, hiện trong tình trạng hư hỏng, theo ấn bản Irytas.
Bài báo lưu ý theo lệnh của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Litva vào tháng 4 năm 2021, chiếc máy bay được xếp vào loại không thể hoạt động do hư hỏng.
“Máy bayhiện đang được bảo quản và trùng tu sáu tháng một lần để ngăn chặn sự xuống cấp. Tháng 4 năm 2021, máy bay đã ngừng hoạt động ”, thiếu tá Gintautas Chunis, đại diện quân đội Litva cho biết.
Được biết, chiếc Aero L-39 Albatros đã không bay kể từ năm 2019, khi máy bay gặp sự cố động cơ.
tướng Mark Milley  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Hoa Kỳ phủ nhận việc Nga gây hấn gần biên giới với Ukraina

Câu chuyện về tàu phá băng

Trước đó, nhà sử học và nhà khoa học chính trị Volodymyr Kornilov của Donetsk cho biết, Anh quốc đã hai lần làm khó Tổng thống Ukraina Vladimir Zelenskiy bằng cách bán tàu phá băng James Clark Ross đã ngừng hoạt động cho người Ukraina.
Nhà khoa học chính trị giải thích ban đầu Anh định bán con tàu với giá phế liệu, và kết quả là Ukraina đã mua con tàu ngừng hoạt động với giá 5 triệu USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала