Chính quyền Đan Mạch bắt giữ tàu Nga "Akademik Ioffe"

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Akademik IoffeTàu Nga "Akademik Ioffe"
Tàu Nga Akademik Ioffe - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tàu nghiên cứu "Akademik Ioffe", thuộc Viện Đại dương học mang tên P.P. Shirshov, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga bị giữ tại Đan Mạch, theo Đại sứ quán Nga tại nước này cho biết.

"Việc bắt giữ con tàu được thực hiện như một biện pháp tạm thời trong đơn kiện của bên thứ ba liên quan đến các hoạt động trước đây của tàu "Akademik Ioffe". Đại sứ quán đã nhận và chuyển cho Bộ Ngoại giao Nga bản sao các quyết định của tòa án trên cơ sở đó thực hiện việc bắt giữ. Nhân viên phái bộ Nga ở nước ngoài đang liên hệ với Bộ Ngoại giao Đan Mạch về vấn đề này", các nhà ngoại giao Nga lưu ý.

Đan Mạch đã thu giữ tài liệu của con tàu. Hiện tại, con tàu thuộc sở hữu của Nga và được Viện Đại dương học nói trên sử dụng cho các mục đích khoa học.
Tàu khu trục Defender của Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Tàu Nga bắn tàu khu trục Anh ở Biển Đen

Tàu nghiên cứu của Nga

"Akademik Ioffe" là một tàu nghiên cứu dài 117 mét được chế tạo vào năm 1988 và đặt theo tên của nhà vật lý học Liên Xô Abram Ioffe. Tàu như một cơ sở khoa học độc đáo và sử dụng cho các thí nghiệm về truyền âm tầm xa trong đại dương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала