Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc đã sở hữu bộ ba hạt nhân

© REUTERS / CARLOS BARRIALầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc có thể đã có bộ ba hạt nhân, theo một báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hôm thứ Tư.
Bộ ba lực lượng chiến lược bao gồm ba thành phần: không quân chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa và tàu ngầm phóng tên lửa hạt nhân.

“Trung Quốc có thể đã tạo ra 'bộ ba hạt nhân' mới bằng cách phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cũng như cải thiện khả năng hạt nhân trên đất liền và trên biển", báo cáo cho biết.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc tin rằng Bắc Kinh đang tăng cường khả năng sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân để "phóng khi có cảnh báo", với việc gia tăng số lượng tên lửa phóng từ hầm silo.

“Trung Quốc đang đầu tư và phát triển một số phương tiện vận chuyển đường bộ, đường biển và đường hàng không, đồng thời tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự mở rộng của các lực lượng hạt nhân“, nội dung tài liệu cho biết.

Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống Mỹ John Kerry - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
John Kerry nói về 27 vòng đàm phán về khí hậu với Trung Quốc
Ngoài ra Lầu Năm Góc cũng nói Bắc Kinh đang tích cực tăng cường sản xuất plutonium ở cấp độ sử dụng trong vũ khí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала