- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, Bạc Liêu đang có nguy cơ bị bùng phát như TP.HCM?

© Ảnh : Hoàng Hùng -TTXVNVĩnh Phúc: Người dân có nhiều lựa chọn khi xét nghiệm COVID-19
Vĩnh Phúc: Người dân có nhiều lựa chọn khi xét nghiệm COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng nếu Bạc Liêu không khống chế nhanh chóng sẽ có nguy cơ bùng phát lớn như trận dịch ở TP.HCM vừa qua.

Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến sáng 4/11, Việt Nam có 939.463 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.528 ca nhiễm).
Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 934.583 ca, trong đó có 830.858 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (434.736), Bình Dương (235.293), Đồng Nai (68.199), Long An (35.182), Tiền Giang (17.216).
COVID-19: Hà Giang triển khai xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Đại dịch COVID-19
Dịch Covid-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu các tỉnh Tây Nam Bộ phòng chống dịch
Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 3/11 là 8.869 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 833.675. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.052 ca,
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 61 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.
So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 84.090.899 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 58.449.622 liều, tiêm mũi 2 là 25.641.277 liều.

'Bạc Liêu không khống chế dịch nhanh sẽ bùng phát như TP HCM'

Những ngày gần đây Bạc Liêu ghi nhận khoảng 300-400 ca Covid-19 mỗi ngày, nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 lên hơn 4.230. Từ 12h ngày 2/11, toàn tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ phòng, chống dịch từ cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) lên cấp độ 4 - cấp nguy cơ rất cao (vùng đỏ).
Ngày 3/11, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy bác sĩ Nguyễn Tri Thức đang chi viện Bạc Liêu, nhận định tình hình dịch tỉnh này rất căng thẳng, số ca cộng đồng tăng cao trong khi tỷ lệ phủ vaccine thấp.
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng nếu Bạc Liêu không khống chế nhanh chóng sẽ có nguy cơ bùng phát lớn như trận dịch ở TP HCM vừa qua. Khi ấy, năng lực y tế của Bạc Liêu khó có thể đáp ứng nổi, nhất là hệ thống y tế mỏng, cơ sở vật chất phòng chống dịch thiếu thốn.
Bác sĩ Thức nhận định, nhiều chùm ca cộng đồng không rõ nguồn lây, không truy vết kịp, diễn biến hết sức phức tạp.
"Bạc Liêu hiện đòi hỏi phải chống dịch cấp tốc, huy động mọi nguồn lực để khống chế nhanh nhất có thể", bác sĩ nhấn mạnh.
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ xuất kho dự trữ của Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh Bạc Liêu.
"Oxy là yếu tố quan trọng giúp hạn chế số ca tăng nặng và tử vong do Covid-19, Chợ Rẫy cũng hỗ trợ Bạc Liêu nhanh chóng chuẩn bị", bác sĩ Thức nói.
Nhiều doanh nghiệp từ TP HCM đã hỗ trợ tỉnh này máy thở, xe tiêm chủng lưu động, trạm chiết nạp oxy, trang thiết bị máy móc điều trị Covid-19, phương tiện phòng hộ.
Một đội y bác sĩ Chợ Rẫy do bác sĩ Huỳnh Quang Đại (Khoa Hồi sức Cấp cứu) làm trưởng đoàn có mặt tại Bạc Liêu từ ngày 27/10 khảo sát thực địa tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh. Một đoàn khác do bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang (Khoa Bệnh Nhiệt đới) dẫn đầu, sau khi hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng từ hôm 15/10, cũng tiếp tục sang phối hợp chi viện Bạc Liêu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Đại dịch COVID-19
'Hà Nội phải chuẩn bị sẵn sàng tình huống dịch xấu hơn'
Từ những kinh nghiệm trong đợt dịch tại TP HCM vừa qua, nhóm chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bạc Liêu thiết lập các tầng điều trị và tạo mối liên hệ giữa các tầng.
Theo bác sĩ Thức, để tổ chức tốt cách ly tại nhà, y tế địa phương phải thành lập các trạm y tế lưu động, tổ Covid-19 cộng đồng, đội cấp cứu lưu động, hướng dẫn dùng túi thuốc cho F0 tại nhà.
Ngoài ra, lưu ý các điều kiện cách ly tại nhà, không phải ai cũng cho theo dõi tại nhà, nhất là với người có bệnh lý nền.

"Trong điều trị bệnh nhân Covid-19, việc phân loại bệnh rất quan trọng, người nào đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc chưa đủ hai mũi, chưa tiêm, bệnh nhân không triệu chứng, lớn tuổi... Mỗi nhóm có cách theo dõi, chăm sóc riêng", bác sĩ Thức nhấn mạnh.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã thống nhất chia sẻ 35.000 liều vaccine AstraZeneca và 18.000 liều vaccine Pfizer, Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ 5.000 liều AstraZeneca cho tỉnh Bạc Liêu.
Trong ngày 2/11, hai máy xét nghiệm PCR cùng các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến và thiết lập trạm xét nghiệm tại Trung tâm y tế thị xã Giá Rai và Trung tâm y tế huyện Phước Long.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала