- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Cư dân của các nước phát triển tổn thọ bao nhiêu năm do đại dịch?

© AP Photo / John MinchilloTình hình coronavirus ở Hoa Kỳ
Tình hình coronavirus ở Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại dịch COVID đã khiến tỷ lệ người chết vượt quá mức, dẫn đến mất thêm 28 triệu năm tuổi thọ vào năm 2020 ở hơn 30 quốc gia có thu nhập cao và trung bình khá, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học BMJ.

Quốc gia nào có tổn hại về nhân mạng lớn nhất?

Các nhà khoa học, bao gồm cả các nước Anh, Mỹ, Nga, Đức, đã đưa ra đánh giá tuổi thọ có khả năng giảm ở ít nhất 37 quốc gia, khi tính số người chết và số tuổi của những người đã qua đời. Các nhà khoa học đã xác định tuổi thọ của nam giới và phụ nữ giảm đáng kể nhất vào năm 2020 ở Nga, Mỹ và Bulgaria. Cần lưu ý rằng vào năm 2020, tuổi thọ trung bình của người Nga có thể giảm 2,33 tuổi đối với nam giới và 2,14 tuổi đối với phụ nữ. Tại Mỹ, theo số liệu của các nhà khoa học, những con số này là 2,27 tuổi đối với nam giới và 1,61 tuổi đối với nữ giới.
Theo kết quả nghiên cứu, hơn 30 quốc gia mất 222 triệu năm tuổi thọ vào năm 2020, nhiều hơn 28 triệu so với dự kiến. Các chuyên gia liên kết việc vượt quá tỷ lệ tử vong dự kiến ​​với đại dịch COVID.
Tuy nhiên, các nhà khoa học không tìm thấy sự vượt quá các chỉ số này ở các nước như New Zealand, Hàn Quốc, Na Uy, Đan Mạch, Iceland và Đài Loan. Tuy nhiên, một số quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh không được nghiên cứu trong công trình này do không đủ dữ liệu.
Cần lưu ý rằng, tuổi thọ trung bình ở tất cả các quốc gia được nghiên cứu đều tăng kể từ năm 2015, nhưng tỷ lệ số năm tuổi thọ giảm do COVID-19 cao gấp 5 lần tỷ lệ “số năm mất đi” do dịch cúm năm 2015.
Cô y tá trẻ và bà lão bị bệnh Alzheimer - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2021
Đại dịch COVID-19
Chuyên gia: COVID-19 là yếu tố kích hoạt sự phát triển của bệnh Alzheimer

Bùng phát đại dịch

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, các nhà chức trách Trung Quốc thông báo cho WHO về đợt bùng phát bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán, (tỉnh Hồ Bắc) ở miền Trung nước này. Đồng thời, những ca nhiễm đầu tiên đều liên quan đến chợ hải sản địa phương. Đầu tháng 1 năm 2020, Trung Quốc chính thức công bố rằng chủng coronavirus mới là nguyên nhân gây ra sự bùng phát bệnh viêm phổi do vi rút không rõ nguồn gốc. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng sự lây lan của coronavirus mới mang tính chất đại dịch
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала