Đa số người dân Mỹ không muốn Biden và Trump tranh cử nhiệm kỳ 2

© AP Photo / JIM WATSONJoe Biden vs Donald Trump
Joe Biden vs Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đa số người dân Mỹ không muốn cả Joe Biden lẫn Donald Trump tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa, kết quả cuộc thăm dò dư luận do USA Today và Đại học Suffolk thực hiện cho thấy.
Cuộc thăm dò cho thấy chỉ số uy tín của ông Biden sụt giảm liên tục và dự báo khả năng chiến thắng của phe Đảng Cộng hòa đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022.
“Gần 2/3 người Mỹ, tương đương 64%, nói rằng họ không muốn ông Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024. Trong số đó có 28% là đảng viên Đảng Dân chủ. Nỗ lực trở lại Nhà Trắng của ông Trump bị 58% số người tham gia khảo sát phản đối, trong đó có 24% đảng viên Đảng Cộng hòa“, - tờ USA Today viết.
Ông Biden đã công bố ý định tái tranh cử vào năm 2024, ông Trump vẫn chưa tiết lộ kế hoạch của mình.
Hoạt động của đương kim Tổng thống được 37,8% số người được hỏi tán thành, số người không tán thành là 59%. Chỉ số xếp hạng của Phó Tổng thống Kamala Harris thậm chí còn thấp hơn - chỉ có 27,8%.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Trump nói về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024: "Sẽ phải tham gia"
Nếu cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được tổ chức ngay lúc này, thì ứng cử viên Đảng Cộng hòa có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của 46% cử tri, đối thủ thuộc đảng Dân chủ - 38%. Sau một năm nữa người Mỹ sẽ phải bầu lại tất cả 435 thành viên Hạ viện và 34 trong số 100 thượng nghị sĩ.
Cuộc thăm dò dư luận được tiến hành vào ngày 3-5 tháng 11 đã thu hút hàng nghìn cử tri đăng ký tham dự. Ban tổ chức ước tính sai số của cuộc điều tra là 3,1 điểm phần trăm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала