Quan chức kêu gọi Greta Thunberg đến Trung Quốc để phản đối tình trạng khí hậu xấu đi

© AP Photo / Markus SchreiberGreta Thunberg
Greta Thunberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Đăng ký
Theo The Sun, nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg đã bị thúc giục đi từ Glasgow đến Trung Quốc để phản đối tình trạng khí hậu đang xấu đi, đó là nơi mà một thành phố thải khí CO2 vào khí quyển nhiều gấp 6 lần thủ đô nước Anh.

Dành tất cả những lời chế nhạo cho Trung Quốc

Ông Andy Mayer, giám đốc điều hành The Institute of Economic Affairs gợi ý rằng Greta Thunberg nên tới thành phố Tangsheng để chống biến đổi khí hậu, đó là nơi mà một số nhà máy thép thải ra hơn 220 triệu tấn carbon vào khí quyển.

"Greta có lý khi chỉ ra rằng hội nghị phần lớn là dự án đầy rẫy những suy nghĩ viển vông và đạo đức giả", – ông Mayer nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng Glasgow không phải là địa điểm thích hợp nhất để chống biến đổi khí hậu.
Nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Greta Thunberg kêu gọi xuống đường phản đối về vấn đề khí hậu ở Glasgow

"Greta nên dành những lời chế nhạo của mình cho những kẻ gây hại thực sự, chẳng hạn như Trung Quốc, nơi tiếp tục tạo ra nhiều khí thải than hơn so với phần còn lại của thế giới", - Mayer giải thích.

Trước đó, Greta Thunberg đã dẫn đầu một cuộc biểu tình ở Glasgow.
Truyền thông lưu ý rằng những người biểu tình mang theo các biểu ngữ với khẩu hiệu bảo vệ môi trường gửi đến những người tham gia hội nghị và kêu gọi hành động. Cuộc gặp có sự tham gia của các đại biểu đến từ 200 quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала