Nhật Bản tái bầu cử tân thủ tướng

© Sputnik / Vitaliy BelousovCựu Ngoại trưởng Fumio Kishida
Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hạ viện của Quốc hội Nhật Bản đã thông qua đa số phiếu bầu chọn người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản.
Fumio Kishida trở thành Thủ tướng thứ 101 của Nhật Bản. Theo kết quả được công bố, 297 đại biểu đã bỏ phiếu bầu cho ứng viên Kishida.
Cuộc bình chọn đã được truyền hình trực tiếp.

Thủ tướng được chọn như thế nào?

Thủ tướng được bầu theo đa số phiếu từ các ứng cử viên do các bên đề cử. Mỗi đảng tự đề cử ứng cử viên của mình, thông thường thì đó là những nhà lãnh đạo của họ. Vì đảng cầm quyền có hơn một nửa danh sách đại biểu nên việc Kishida tái đắc cử là điều có thể dự đoán được.
Shionogi Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Đại dịch COVID-19
Việt Nam đồng ý thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Covid-19 của Shionogi Nhật Bản
Toàn bộ chính phủ đã từ chức trước đó vào thứ Tư. Nội các Nhật Bản được thành lập vào ngày 4 tháng 10 sau khi ông Fumio Kishida được bầu làm Thủ tướng. Nhưng vào ngày 14/10 Hạ viện nước này đã giải tán do hết nhiệm kỳ, vào ngày 31 tháng 10 đã diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện với thành phần mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала