VFF gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo

© Ảnh : TTXVNHuấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trao đổi với báo chí
Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trao đổi với báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Đăng ký
Theo hợp đồng mới, sau SEA Games vào tháng 5/2022, ông Park sẽ làm quản lý, nhường vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển U23 Việt Nam cho nhà cầm quân khác.
Chiều 10/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã được gia hạn, có giá trị từ ngày 1/2/2022 đến 31/1/2023.
Thông báo của VFF có đoạn:
"Bản hợp đồng được tiếp tục với sự thống nhất cao về ý chí, về quan điểm, mục tiêu phát triển giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo được đánh giá sẽ mở ra điều kiện thuận lợi nhằm tiếp nối những định hướng đúng đắn đối với đối với kế hoạch của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới".

Huấn luyện viên Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo bắt đầu dẫn dắt tuyển quốc gia và U23 Việt Nam kể cuối năm 2017 theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tới cuối năm 2019, VFF gia hạn hợp đồng với HLV Park thêm 2 năm, có kèm điều khoản tự đồng kéo dài thêm một năm nếu đôi bên không gặp vấn đề gì.
Quả bóng nằm trong lưới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
U23 Việt Nam 1:0 U23 Đài Loan: Chiến thắng khó khăn của thầy trò HLV Park Hang-seo
Trước thềm trận gặp Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022, VFF và HLV Park đã đạt được thỏa thuận tiếp tục hợp đồng. Chi tiết quan trọng nhất trong hợp đồng mới là sau SEA Games 31 vào giữa năm 2022, HLV Park Hang-seo sẽ chỉ giữ vai trò quản lý tại đội tuyển U23 Việt Nam.
Vị trí HLV trưởng sẽ giao cho HLV khác được VFF bổ nhiệm. Điều này giúp giảm áp lực công việc cho HLV Park, đảm bảo tính kết nối và hiệu quả huấn luyện ở cả hai đội tuyển.
HLV Park Hang Seo tại buổi họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
HLV Park Hang Seo: "Cầu thủ Việt Nam bất mãn với trọng tài"
Trong 4 năm qua, HLV Park đã giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và đặt chân tới vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ông giúp U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, vào bán kết Asian Games 2018, vô địch SEA Games 2019 và dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, 2022.
Ông Park hiện cùng tuyển Việt Nam tập trung cho chiến dịch vòng loại World Cup trong tháng 11 và AFF Cup diễn ra vào tháng 12. Hai mục tiêu lớn của ông cùng bóng đá Việt Nam trong thời gian tới là bảo vệ danh hiệu tại AFF Cup và SEA Games.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ cho Nhật Bản

Tại buổi họp báo trực tuyến diễn ra trưa 10/11, trước trận Việt Nam gặp Nhật Bản tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo nhận định:
"Nhật Bản dù trải qua 2 trận thắng và 2 trận thua nhưng vẫn là ứng cử viên lớn đi tiếp vào VCK World Cup 2022. Đây là đối thủ khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt ở vòng loại cuối cùng này".
Tại ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo từng đánh bại đồng nghiệp Moriyasu Hajime của ĐT Nhật Bản 1-0 (Quang Hải ghi bàn duy nhất). Khi được hỏi về ký ức này, thầy Park nói: "Năm 2018 tôi và HLV Hajime có một lần đối đầu nhưng đó là giải của lứa U23 chứ không phải ĐTQG. Việt Nam thắng 1-0 trận đó nhưng khó có thể đánh giá hết về đối thủ".
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2021
Việt Nam 0:1 Australia: Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi sòng phẳng
"ĐT Nhật Bản có 15 cầu thủ từng tham dự Asian Cup 2019 và thắng Việt Nam 1-0 ở tứ kết. Họ gần như giữ nguyên hàng phòng ngự. Nhìn chung mọi cầu thủ Nhật Bản của năm 2019 đều có mặt ở Việt Nam lần này. Tôi không thể đánh giá cụ thể đối thủ phát triển như thế nào. Các cầu thủ của họ thi đấu ở các giải hàng đầu thế giới và tập trung về đây. Họ được đánh giá cao hơn nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ, sẽ chơi hết khả năng và sẵn sàng tạo bất ngờ", HLV Park khẳng định.
© TTXVNBan huấn luyện đội tuyển Việt Nam trao đổi với báo chí.
Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam trao đổi với báo chí. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam trao đổi với báo chí.
Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải thể hiện quyết tâm:
"Đây là trận đấu không dễ dàng vì Nhật Bản sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Tôi và các đồng đội được thi đấu trên sân nhà, có quyền tự tin. Họ có nhiều cầu thủ tốt trên hàng tấn công nên hàng thủ ĐT Việt Nam phải hết sức chú ý. Trong 1 tháng qua, chúng tôi tập trung vào việc làm thế nào để hạn chế sức mạnh của họ".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала