Máy bay trinh sát Anh cố gắng tiếp cận biên giới Nga gần Crưm

© Ảnh : Royal Air Force Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Anh
Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Một máy bay trinh sát RC-135 Không quân Anh đã cố gắng tiếp cận biên giới gần phía tây nam Crưm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm.

"Từ 12 giờ đến 15 giờ (từ 16 giờ đến 19 giờ Hà Nội), máy bay trinh sát RC-135 Không quân Anh đã cố gắng tiếp cận biên giới quốc gia Liên bang Nga ở khu vực Tây Nam bán đảo Crưm", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Để kiểm soát tình hình, một tiêm kích Su-30 Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã cất cánh làm nhiệm vụ, tiếp cận máy bay Anh ở khoảng cách 30 km tính từ biên giới Liên bang Nga, sau đó máy bay Anh đổi hướng bay khỏi biên giới Nga.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ghi nhận sự gia tăng tần suất các chuyến bay của phi cơ các nước NATO trên Biển Đen gần biên giới Nga. Vào ngày 9 tháng 11, một máy bay trinh sát E-8C của Không quân Hoa Kỳ đã được phát hiện cách biên giới Nga 35 km trên Biển Đen. Chiếc E-8C cất cánh từ căn cứ không quân Ramstein ở Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga Sergei Shoigu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2021
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gọi việc tàu Mỹ tiến vào Biển Đen là phép thử sức mạnh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала