Tổng Thư ký LHQ: Không để sử dụng tình hình ở biên giới Ba Lan vào mục đích chính trị

© AP Photo / Khalil SenosiAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng không nên để tình hình ở biên giới Belarus-Ba Lan bị sử dụng vào mục đích chính trị và trở thành nguyên nhân gây căng thẳng giữa các nước, như ông Stéphane Dujarric đại diện chính thức của Tổng Thư ký tuyên bố tại cuộc họp báo ngắn.

«Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đang lo ngại theo dõi tình hình ở biên giới Belarus-Ba Lan và ông một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của yêu cầu đảm bảo giải quyết vấn đề di cư tương ứng với các nguyên tắc nhân đạo và pháp lý quốc tế», - ông Dujarrik cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng không nên để có chuyện sử dụng tình huống này phục vụ cho mục đích chính trị và gây căng thẳng giữa các quốc gia.

Khủng hoảng người nhập cư ở biên giới giáp Belarus

Hôm thứ Hai, Ủy ban Biên giới nhà nước Belarus thông báo có một toán đông người tị nạn từ các nước phương Đông và châu Phi đã tới vùng biên giới Belarus giáp Ba Lan. Chiều hôm đó Bộ cho biết tình hình người tị nạn ở biên giới nước này với Ba Lan vẫn cực kỳ căng thẳng: hơn 2 nghìn người tị nạn, trong đó có đông phụ nữ và trẻ em, đã dồn lại trước hàng rào của Ba Lan ở biên giới. Lực lượng an ninh Ba Lan không cho họ đi qua, nhưng những người di cư đã cố gắng vượt qua hàng rào.
Những người di cư tại biên giới Belarus-Ba Lan trong vùng Grodno  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Nhà phân tích chính trị: Khủng hoảng di cư cần phải giải quyết bởi những người đã sản xuất ra nó
Gần đây, Litva, Latvia và Ba Lan cho biết về tình trạng gia tăng số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ ở biên giới giáp Belarus, cáo buộc Minsk gây ra cuộc khủng hoảng di cư. Minsk bác bỏ những cáo buộc này. Trước tình hình đó, Tổng thống Ba Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các vùng lãnh thổ giáp với Belarus, tăng cường quân đội và cảnh sát để bảo vệ biên giới. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lưu ý rằng Minsk sẽ không hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp đến các nước EU nữa: vì các lệnh trừng phạt của phương Tây nên đất nước ông “không có tiền cũng chẳng còn sức” cho việc này. Lực lượng biên phòng Belarus đã nhiều lần lên tiếng về việc Litva, Ba Lan và Latvia trục xuất cưỡng bức những người di cư trở lại lãnh thổ Belarus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала