Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận 4 máy bay chiến đấu Su-57

© Sputnik / Andrey Kataev / Chuyển đến kho ảnhTiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.
Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận 4 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 được sản xuất hàng loạt vào tháng 12 năm nay, một nguồn tin trong khối công nghiệp quân sự thông báo.
“Vào tháng 12 tới 4 máy bay chiến đấu Su-57 sẽ được chuyển giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga từ Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk trên sông Amur”, - nguồn tin cho biết.
Theo tin chi tiết, hiện nay tại Trung tâm thử nghiệm bay quốc gia (GLITs), đang diễn ra quá trình thử nghiệm chiếc Su-57 đầu tiên được sản xuất hàng loạt đã chuyển giao cho quân đội vào tháng 11 năm ngoái. Với việc chuyển giao lô hàng mới này, số lượng máy bay chiến đấu loại này trong biên chế LLVT Nga đã lên đến 5 chiếc.
Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga do công ty Sukhoi phát triển. Máy bay được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Nó có tốc độ bay siêu âm, vũ khí trang bị trong khoang, lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến, cũng như hệ thống điều khiển bay tối tân.
Su-57  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Nga đẩy nhanh việc sản xuất Su-57
Đến cuối năm 2024 Lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận 22 máy bay Su-57; đến năm 2028, biên chế loại máy bay này trong quân đội sẽ tăng lên đến 76 chiếc.
Vào tháng 6, tạp chí Military Watch đăng bài viết nhận định loại tên lửa lắp trên tiêm kích Su-57 của Nga có khả năng tiêu diệt máy bay F-35A Lightning II của Mỹ. Tác giả bài báo cho biết tên lửa siêu thanh R-37M và Kh-47M2 Kinzhal có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Hoa Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала