Putin đề xuất bà Merkel và EU thiết lập lại liên hệ với Minsk vì lợi ích của người di cư

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã tiến hành điện đàm
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã tiến hành điện đàm - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục thảo luận về tình hình biên giới Belarus - EU, theo dịch vụ báo chí Điện Kremlin đưa tin.
Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với quyền Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel.

"Cuộc thảo luận về tình hình biên giới của Belarus với các nước EU đã được tiếp tục. Tầm quan trọng của việc giải quyết sớm cuộc khủng hoảng di cư đột biến phát sinh đã được khẳng định phù hợp với các tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế", thông báo viết.

Cũng cần nói thêm ông Putin nói ủng hộ việc khôi phục liên hệ giữa các quốc gia EU và Belarus để giải quyết vấn đề này.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Bà Merkel tuyên bố từ giã chính trường

Khủng hoảng di cư

Vào mùa hè, trên biên giới giữa Belarus với EU, dòng người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi tăng lên. Tình hình leo thang vào ngày 8 tháng 11, khi khoảng hai nghìn người tập trung trước hàng rào kẽm gai. Latvia, Litva và Ba Lan đổ lỗi cho Minsk về những gì đang xảy ra. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này sẽ không níu kéo người tị nạn, bởi do các lệnh trừng phạt của phương Tây, họ không có tiền và công sức lo cho việc này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала