Thủ tướng bổ nhiệm hai Phó thống đốc mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamNhững người đang đi xe máy qua trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở trung tâm thành phố Hà Nội
Những người đang đi xe máy qua trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở trung tâm thành phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Đăng ký
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định bổ nhiệm hai Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Vụ trưởng Chính sách tiền tệ Phạm Thanh Hà và Vụ trưởng Thanh toán Phạm Tiến Dũng vừa được bổ nhiệm là Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước có hai Phó thống đốc mới

Tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông Phạm Thanh Hà, sinh năm 1973, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học George Washington - Mỹ. Ông được bổ nhiệm là Vụ trưởng Chính sách tiền tệ từ năm 2017.
Cảnh sát trên một bãi biển đóng cửa ở Nha Trang, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2021
Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
Trước đó, ông từng có hơn 20 năm công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), qua các chức vụ trưởng phòng đề án công nghệ, phòng kinh doanh ngoại tệ, phòng quản lý và kinh doanh vốn trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc từ năm 2010.
Tại Quyết định số 1899/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông Phạm Tiến Dũng được bổ nhiệm làm trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) từ tháng 6/2017. Trước đó, ông làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện 100% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала