Trực thăng Nga phổ biến thứ hai trên thế giới. Vị trí đầu bảng thuộc về ai?

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân hạ cánh từ trực thăng Mi-8 trong giai đoạn chính của cuộc tập trận Zapad-2021
Quân nhân hạ cánh từ trực thăng Mi-8 trong giai đoạn chính của cuộc tập trận Zapad-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Đăng ký
Trực thăng vận tải quân sự thuộc họ Mi-8/17, được phát triển tại Nga, đã trở thành loại trực thăng quân sự phổ biến thứ hai trên thế giới. Đây là kết quả của bản nghiên cứu thị trường trực thăng thế giới do công ty phân tích Defense IQ thực hiện.

Đặc điểm của Mi-8

Trực thăng MI-8 là một trong những mẫu trực thăng đa dụng hạng trung thành công nhất trên thế giới, là loại trực thăng hai động cơ khổng lồ nhất trong lịch sử hàng không thế giới. Điều này trở nên khả thi do thiết kế hợp lý, hiệu suất bay cao và độ tin cậy khi hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng (từ -50C đến + 50C), dễ bảo trì và giá thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm tương tự của nước ngoài. Ngày nay MI-8 được sử dụng tại hơn 80 quốc gia. Theo số liệu mới nhất, gần 3 nghìn máy bay trực thăng thuộc họ Mi-8/17 đang hoạt động trên thế giới, chiếm khoảng 14% tổng số máy bay loại này trên toàn cầu.
Lọt vào tốp 10 còn có các máy bay trực thăng thuộc họ Mi-24/35 của Nga.
Trực thăng tấn công Mi-24 trong giai đoạn chính của cuộc tập trận Zapad-2021 tại thao trường Mulino, tỉnh Nizhny Novgorod - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Ý kiến chuyên gia: Nga không cần nghiên cứu số trực thăng ở Afghanistan vì sẵn có thiết bị tốt hơn

Dẫn đầu về xếp hạng

Dẫn đầu về xếp hạng là máy bay cánh quạt S-70/UH-60 Black Hawk do Mỹ sản xuất, chiếm khoảng 19% thị trường toàn cầu. Các cuộc thử nghiệm bay của nguyên mẫu UH-60 được hoàn thành vào năm 1974, và vào năm 1976, loại trực thăng này đã thắng thầu trong hợp đồngcung cấp cho Quân đội Hoa Kỳ. Cho đến năm 1985, Quân đội Hoa Kỳ đã mua hơn 300 máy bay trực thăng UH-60. Đến giữa những năm 1990, quân đội Hoa Kỳ đã có hơn 2.600 máy bay trực thăng được chế tạo. Khi lắp thêm giá treo, trực thăng có thể được trang bị AGM-114 Hellfire ATGM, thùng nhiên liệu bổ sung cho các chuyến bay tầm xa. Ngoài ra phía trước khoang hàng có thể lắp súng máy M240 và M134. Đứng ở vị trí thứ ba là trực thăng Mỹ thuộc họ AH-64 Apache (chiếm 6% tổng số trực thăng sử dụng trên thị trường).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала