Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố an ninh khu vực bị đe dọa do các hành động của NATO

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhNgày 23 tháng 8 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế Army-2021 và Army Games 2021 tại công viên quân sự-yêu nước Patriot ở Kubinka, ngoại ô Moscow
Ngày 23 tháng 8 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế Army-2021 và Army Games 2021 tại công viên quân sự-yêu nước Patriot ở Kubinka, ngoại ô Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoạt động quân sự tích cực của Hoa Kỳ và các nước NATO ở khu vực Biển Đen gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực và sự ổn định chiến lược, dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Cần lưu ý Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục theo dõi hoạt động quân sự có tính chất gây hấn của Hoa Kỳ trong khu vực Biển Đen.

"Hoạt động quân sự gây hấn vô cớ của Hoa Kỳ và các nước NATO trong khu vực Biển Đen và sự tham gia vào đó của các quốc gia ven Biển Đen trong khu vực này gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực và sự ổn định chiến lược".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại khu vực hoạt động của tàu chiến Mỹ ở khu vực Tây Bắc Biển Đen đã ghi nhận chuyến bay trinh sát của 3 chiếc P-8A tuần thám Hải quân Mỹ.
Tổng thống Liên bang Nga V.Putin tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2021
Tổng thống Putin: Thái độ đối với người di cư là trái với các giá trị của chủ nghĩa nhân văn
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала