Ba Lan sẽ xây tường ở biên giới với Belarus

© REUTERS / Irek Dorozanski / DWOTQuân cảnh Ba Lan đứng gác ở biên giới Ba Lan và Belarus gần Kuznica, Ba Lan
Quân cảnh Ba Lan đứng gác ở biên giới Ba Lan và Belarus gần Kuznica, Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Một bức tường chắn sẽ được dựng lên ở biên giới Belarus-Ba Lan trong nửa đầu năm tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan Maciej Wonsik cho biết trên sóng của Đài Phát thanh Ba Lan.
”Chúng tôi muốn kết thúc khoản đầu tư này vào nửa đầu năm sau. Sẽ là vô trách nhiệm khi nêu lên các thời hạn cụ thể nào đó, khi mà hợp đồng còn chưa được ký kết”, - ông nói.

Tình hình vùng biên giới đêm qua thế nào?

Ông cho biết, đêm qua ở khu vực biên giới Belarus-Ba Lan, nơi tập trung những người di cư, tình hình ổn định.
“Một đêm yên tĩnh. Không xảy ra điều gì đặc biệt”, - ông Wonsik nói.
Đồng thời, ông lưu ý rằng lực lượng an ninh Ba Lan lo sợ những người nhập cư bất hợp pháp sẽ lại có những nỗ lực vượt biên mới, vì có báo cáo rằng các nhóm mới đang đến trại gần Kuznitsa, có cả một chiếc ô tô để phát sóng truyền hình.

“Hiện nay trên biên giới Ba Lan-Belarus có 4.000 lính biên phòng, 2.000 sĩ quan cảnh sát, 15.000 binh sĩ của quân đội Ba Lan. Đây là những lực lượng đáng kể”, - ông Wonsik cho biết.

Những người di cư tại biên giới Belarus-Ba Lan trong vùng Grodno - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Đại diện Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người di cư ở biên giới Ba Lan

Khủng hoảng di cư

Vài nghìn người di cư đã dồn về biên giới Belarus và Ba Lan trong vài tuần qua, với hy vọng vào các nước EU. Các nhà chức trách Ba Lan đã tăng cường an ninh biên giới, đưa quân đội tới ngăn cản nỗ lực của những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này, đồng thời đổ lỗi cho Minsk về cuộc khủng hoảng di cư. Belarus bác bỏ tất cả các cáo buộc này và cho rằng Ba Lan đang cưỡng bức người di cư sang lãnh thổ của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала