Những lời của tướng Ba Lan về "việc chiếm Belarus trong ba ngày" được coi là đáng xấu hổ

© Ảnh : Spc. Andrew McNeil/U.S. Armyquân đội Ba Lan
quân đội Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả tạp chí Ba Lan Do Rzeczy tỏ ra kinh hoàng trước những lời nói của tướng Waldemar Skshipchak - cựu tư lệnh lục quân Ba Lan, về việc có thể can thiệp vào Belarus.

“Ba ngày - và Belarus sẽ của chúng ta”, bài báo dẫn lời vị tướng quân đội nói trong cuộc trò chuyện về cuộc khủng hoảng biên giới với phóng viên tờ báo “Super Express”.

Nhiều cư dân mạng coi tuyên bố này là một hành động khiêu khích và chỉ trích Skripchak gay gắt.
"Đối với những tuyên bố khiêu khích như vậy, người này nên bị tước quân hàm cấp tướng", một bình luận lưu ý.

"Tôi hy vọng những lời lẽ quân sự như vậy sẽ không được nghe thấy ở Minsk và Moskva", độc giả nói thêm.

"Và người Nga sau đó sẽ chiếm được Ba Lan trong 1 ngày", người dùng phẫn nộ.

Cô gái với lá cờ Ukraina trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Trung Quốc cười nhạo sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraina

Những câu nói thiếu suy nghĩ của vị tướng Ba Lan

Valdemar Skshipczak liên tục có những phát ngôn phản cảm thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tháng 3, ông mô tả một kịch bản được cho là có thể xảy ra về một cuộc đụng độ quân sự ở khu vực Kaliningrad với sự tham gia của quân đội NATO. Duma Quốc gia Nga coi những lời nói của vị tướng là không thân thiện và lỗi thời, đồng thời khuyên các đại diện Warsaw nên từ bỏ các nỗ lực gây thêm căng thẳng và chuyển hướng chú ý khỏi các vấn đề trong nước. Ngoài ra, Skshipchak đề xuất thành lập Liên minh Baltic để thực hiện các hoạt động chống lại Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала