Quảng Nam, Phú Quốc chuẩn bị đón hàng trăm khách quốc tế vào tháng 11

© Ảnh : TTXVN phátSân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại Quảng Ninh - Tp Hồ Chí Minh từ 27/10
Sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại Quảng Ninh - Tp Hồ Chí Minh từ 27/10 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Việt Nam bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế bằng hình thức áp dụng 'hộ chiếu vaccine' cùng với các biện pháp 'nới lỏng' khác cho ngành du lịch. Trong tháng 11 này, khoảng 200 khách du lịch quốc tịch Mỹ sẽ đến Hội An theo chuyến bay charter và TP Phú Quốc cũng sẽ đón khoảng 250 khách quốc tế đầu tiên.

Không cần cách ly tập trung, theo lịch trình 'tour khép kín'

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam vừa thông tin, tỉnh Quảng Nam đón 200 du khách Mỹ vào ngày 17/11.
Sau đó một ngày (18/11), tỉnh sẽ tiếp tục đón đoàn thứ hai với khoảng 220 người. Ông Hồng phấn khởi:
"Đây là những du khách quốc tế đầu tiên đến địa phương từ khi dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020".
Ông Hồng cho biết thêm, tất cả hành khách đều mang quốc tịch Mỹ, trong đó có nhiều người gốc Việt. Họ sẽ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An (Hoiana), huyện Duy Xuyên.
Mục đích chính của nhóm khách là du lịch, nghỉ dưỡng và không phải cách ly tập trung. Tuy nhiên đoàn khách này sẽ đi theo 'chương trình khép kín' trong 7 ngày đầu tiên. Sau khi kết thúc 7 ngày theo chương trình, một số du khách sẽ trở lại Mỹ, một số ở lại Việt Nam thăm thân.
Đoàn khách sẽ tuân theo các quy định về đón khách quốc tế của Quảng Nam mới ban hành. Họ có thể tới phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An, TUI Blue Nam Hội An theo lịch trình thống nhất từ trước.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt tại họp báo thường kỳ ngày 29/04.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Đại dịch COVID-19
Việt Nam đang có ý định mở cửa du lịch bằng “Hộ chiếu vaccine”?
Khách cam kết tham gia đúng tour khép kín đã được cấp phép, không tự ý rời khỏi khuôn viên khách sạn hoặc địa điểm tham quan trong 7 ngày đầu tiên. Trường hợp đặc biệt không thể tham gia theo đúng lịch trình phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép kết thúc chương trình du lịch sớm hơn.
Theo quy định, việc lợi dụng đi du lịch hoặc tổ chức tour nhằm mục đích tránh cách ly y tế sẽ bị nghiêm cấm. Nếu cơ quan chức năng phát hiện vi phạm thì áp dụng ngay biện pháp cách ly y tế, xử lý theo đúng quy định hiện hành.
Quảng Nam cùng với Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Khánh Hoà, Quảng Ninh là 5 địa phương đầu tiên được phép thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn một, từ tháng 11 với các chuyến bay charter và tour khép kín.

Khách quốc tế F0, F1 tại Phú Quốc vẫn sẽ được trải nghiệm riêng

Trong khi đó vào ngày 14/11, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết vào ngày 20/11, TP Phú Quốc sẽ chính thức đón khoảng 250 khách quốc tế đầu tiên theo "hộ chiếu vaccine".
Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 20-11, Công ty CP Hàng không VietJet sẽ đưa số khách này từ sân bay Incheon - Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Phú Quốc vào lúc 12 giờ cùng ngày.
Các doanh nghiệp lữ hành sẽ hỗ trợ và hướng dẫn du khách hoàn tất các thủ tục về y tế tại cảng hàng không trước khi di chuyển bằng ôtô về thẳng nơi lưu trú là Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc.
Du khách sau đó sẽ tham quan, vui chơi tại các điểm như: công viên giải trí kết hợp vườn thú VinWonder - Vinpearl Safari, Vinpearl Golf, Casino Corona hay quần thể GrandWorld thuộc khu vực Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc. Dự kiến, đoàn khách này rời Phú Quốc vào lúc 23 giờ ngày 23-11.
Theo phương án do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành, trong ngày đầu tiên đến Phú Quốc, khách quốc tế tự xét nghiệm Covid-19 với sự giám sát của nhân viên y tế hoặc nhân viên cơ sở lưu trú đã được tập huấn.
Nếu có kết quả âm tính, khách tiếp tục tham gia chương trình du lịch. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thì khách sẽ được đưa đến các khu điều trị và phần chi phí do doanh nghiệp lữ hành chi trả.
Quảng Ninh: Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên thí điểm đón khách có “Hộ chiếu vaccine” - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
Đại dịch COVID-19
Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia chỉ là 'tạm thời'?
Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, khẳng định địa phương quyết tâm và sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại.
Các khu nghỉ dưỡng tham gia thí điểm đón khách quốc tế đã sẵn sàng với kế hoạch, phương án cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và Bộ Y tế.
Điều đặc biệt, kể cả du khách quốc tế nếu trở thành F0, F1 vẫn được trải nghiệm khá thoải mái trong các khu vực biệt lập.
Đây là những biện pháp nới lỏng đầu tiên của Chính phủ Việt Nam để mở cửa đón khách du lịch, nỗ lực phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế-xã hội nói chung sau hơn 2 năm 'đóng cửa' do dịch Covid-19.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала