Tổng bí thư: Phát huy tinh thần tương thân, tương ái cùng vượt qua đại dịch Covid-19

© Ảnh : TTXVN - Lại Minh ĐôngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021), các lãnh đạo Việt Nam đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số trên cả nước.

Tổng bí thư: 'Ngày hội đại đoàn kết năm nay có ý nghĩa đặc biệt'

Sáng 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Khu Di tích Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó.
Trong khi đó , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Trước đó một ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Phát biểu tại đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mục đích của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
© Ảnh : TTXVN - Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dâng hương tại Chùa Pháp Vũ, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dâng hương tại Chùa Pháp Vũ, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dâng hương tại Chùa Pháp Vũ, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.
Đồng thời, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt nam trong thời kỳ mới. Tổng bí thư nêu rõ:
"Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, vừa tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp".
Tổng bí thư lưu ý, trong thời gian tới địa phương cần vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra. Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã động viên nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh.
Cũng như phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Lãnh đạo Việt Nam tham dự Ngày hội Đoàn kết với đồng bào

Sáng 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Khu Di tích Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó.
Pác Bó là nơi vinh dự được Bác Hồ - vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài và là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam đặt bước chân đầu tiên khi Người trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Thủ tướng: Nguy cơ tụt hậu nếu không có quyết sách kịp thời, phù hợp
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam. Còn Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở Điện Biên.
Đại tướng Tô Lâm mong đồng bào dân tộc ở tỉnh tiếp tục tích cực chung tay với lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và việc sữa chữa, xây dựng nhà ở để bà con sớm ổn định chỗ ở.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала