Hoa Kỳ nghi Trung Quốc xây dựng khả năng quân sự cho cuộc tấn công phủ đầu

John Hyten - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Đăng ký
Chính quyền Trung Quốc đang xây dựng khả năng quân sự để tấn công phủ đầu. Đây là giả định của Phó Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Tướng John Hyten.
Trả lời phỏng vấn của CBS, ông đề cập tới các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh gần đây ở Trung Quốc.

"Họ đã phóng một tên lửa tầm xa, nó bay vòng quanh địa cầu, sauđó từ tên lửa một đơn vị siêu âm tách ra, bay tới Trung Quốc và bắn trúng mục tiêu ở Trung Quốc", - Hyten nói.

Tên lửa đạn đạo DF-41 tại cuộc diễu binh ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Trung Quốc hai lần thử nghiệm vũ khí siêu thanh trong mùa hè
Theo ông, những phát triển này sẽ cho phép Bắc Kinh giáng đòn phủ đầu.

"Tại sao họ lại phát triển tất cả những tiềm năng này? Có vẻ như đây là một loại vũ khí được sử dụngđể giáng đòn phủ đầu", - vị tướng này nhấn mạnh.

Các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh của Trung Quốc

Hồi tháng 10, Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Theo tờ báo, vào tháng 8, Bắc Kinh đã khởi động một máy bay siêu thanh (GLA) có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
Trong chuyến bay thử nghiệm, thiết bị đã được đưa lên độ cao dưới quỹ đạo. Tuy nhiên, GLA không thể đạt mốc mong muốn mà chỉ bay được ở mức thấp hơn 33 km.
Cùng tháng, Hyten nói rằng trong vài năm tới, Trung Quốc có thể vượt Liên bang Nga và Mỹ về sức mạnh quân sự, tốc độ phát triển vũ khí siêu thanh ở Trung Quốc cao hơn nhiều so với Nga và Mỹ.
Tên lửa hạt nhân trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Các vụ thử tên lửa siêu thanh đe dọa một cuộc chạy đua vũ trang mới trên thế giới
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала