Ứng cử viên tổng thống Philippines, võ sĩ Pacquiao hứa sẽ bỏ tù đồng minh cũ nếu giành chiến thắng

© AP Photo / John LocherVõ sĩ người Philippines Manny Pacquiao
Võ sĩ người Philippines Manny Pacquiao - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Đăng ký
Cựu vô địch quyền anh, thượng nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống Philippines Manny Pacquiao đã cam kết theo đuổi cáo buộc tham nhũng chống lại một số đồng minh chính trị cũ của ông trong chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte nếu thắng cử vào năm tới. Ông nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Kế hoạch của Manny Pacquiao

Pacquiao cho biết ông có ý định điều tra một số thành viên của chính quyền Duterte sắp mãn nhiệm.

"Tất cả những quan chức tham nhũng này phải bị bỏ tù", - ông nói.

Pacquiao gọi đây là cách duy nhất để đạt được tăng trưởng kinh tế trong nước. Ông gọi tham nhũng là "ung nhọt của đất nước, là chướng ngại vật cho sự phát triển".
Pacquiao hy vọng sẽ thay thế ông Duterte trong cuộc bầu cử ở Philippines vào ngày 9/5/2022. Chiến dịch chính thức sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng Hai.
Chính trị gia người Philippines Sarah Duterte - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2021
Ái nữ của Tổng thống Duterte dự định tranh chức nguyên thủ quốc gia Philippines
"Tôi không sợ. Đây là cuộc đấu tranh của tôi vì sự phát triển của đất nước, để đạt mục đích bỏ tùnhững kẻ liên tục ăn cắp của cải từ Philippines. Tôi muốn họ vào tù", - ông nói.

Cuộc bầu cử tổng thống Philippines năm 2022

Các cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống Philippines vào năm 2022 dự kiến ​​diễn ra vào ngày thứ Hai, 9 tháng 5 năm 2022, như một phần của cuộc tổng tuyển cử cùng năm. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp thứ 17 ở Philippines kể từ năm 1935 và cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 6 năm thứ bảy kể từ năm 1986.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала