Điện Kremlin phản ứng tiêu cực trước khả năng Mỹ sẽ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh

© AP Photo / Ng Han GuanKhách du lịch trên nền biểu tượng của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022
Khách du lịch trên nền biểu tượng của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin đánh giá tiêu cực những tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang xem xét tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội sắp diễn ra ở Trung Quốc. Thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga Dmitry Peskov thông báo điều này hôm thứ Sáu.
“Chúng tôi đánh giá tiêu cực,” – ông đáp khi trả lời câu hỏi liên quan.
Tuyên bố về việc Washington có thể tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra hôm thứ Năm. Theo Washington Post, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhận được các khuyến nghị tương ứng, và ông có thể chấp thuận.

Còn có những quốc gia nào lên tiếng về việc tẩy chay Thế vận hội Mùa đông?

Trước đó, các chính trị gia Canada, Na Uy, Hoa Kỳ, cũng như đại diện của gần 200 tổ chức nhân quyền trên khắp thế giới đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Mùa đông mà Trung Quốc sẽ đăng cai vào năm tới. Nguyên nhân là do Bắc Kinh được coi là đã đàn áp hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ ở Khu tự trị Tân Cương.
Logo Olympic tại Tokyo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
BNG Trung Quốc: chính trị hóa Thế vận hội gây hại cho lợi ích của các vận động viên
Thế vận hội Mùa đông lần thứ XXIV sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, Thế vận hội Paralympic sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 3.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала