Vương quốc Anh đang cân nhắc việc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Mùa đông-2022

© REUTERS / POOL NewThủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Anh Boris Johnson đang cân nhắc việc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, tờ Times đưa tin.
Trước đó, Tổng thống Joe Biden nói rằng chính quyền Mỹ đang nghiên cứu khả năng tẩy chay ngoại giao Thế vận hội 2022.
Theo tờ báo này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang cân nhắc việc tẩy chay "nhằm phản đối tình hình nhân quyền ở Trung Quốc".
Hiện tại "cuộc thảo luận tích cực" đang diễn ra trong chính phủ Anh về việc liệu Thế vận hội có nên bị tẩy chay ở cấp độ ngoại giao hay không. Theo Times, Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss ủng hộ một biện pháp như vậy.
Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Joe Biden khiến các nhà báo "ngây người" sau những lời của ông về Thế vận hội Bắc Kinh

Mỹ tẩy chay Thế vận hội 2022 tại Bắc Kinh

Tờ Washington Post hôm thứ Ba đưa tin rằng Nhà Trắng dự định sẽ sớm tuyên bố tẩy chay Thế vận hội về mặt ngoại giao. Theo các nguồn tin của Washington Post, Tổng thống Biden và các thành viên chính phủ Mỹ sẽ không tham dự Thế vận hội 2022 với tư cách chính thức. Theo các nguồn tin, quyết định này nhằm đáp trả những vi phạm nhân quyền do Bắc Kinh gây ra. Quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến việc các vận động viên Mỹ đến tham dự Thế vận hội.
Thế vận hội Mùa đông tại Bắc Kinh sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала