Bộ Ngoại giao Áo tiết lộ mục đích của EU tại Belarus

© SputnikÁo cờ trên một tòa nhà ở Vienna
Áo cờ trên một tòa nhà ở Vienna - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hội nghị quốc tế về tình hình chính trị nội bộ ở Belarus, diễn ra ngày 22 tháng 11 dưới hình thức trực tuyến là một bước tiến và cho người dân nước này thấy rằng họ không đơn độc. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Áo Michael Linhart đã tuyên bố như vậy trên Twitter.
Nhà ngoại giao Áo nhấn mạnh rằng trong năm 2020, người dân Belarus bị cướp mất quyền bầu cử tự do công bằng và bị tước bỏ phiếu đại cử tri, chứ không phải chính những lá phiếu đó.
“Hàng nghìn phụ nữ và nam giới đã xuống đường. Họ đã phát ra tín hiệu: Đủ lắm rồi” – ông Michael Linhart ghi nhận.
Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) hiểu rằng cuộc cải cách không diễn ra nhanh chóng.
“Mục tiêu của chúng tôi không phải là thay đổi chế độ. Chúng tôi mong muốn nhân dân Belarus tự đưa ra lựa chọn cho chính mình” – ông Linhart nói.
Ngày 17 tháng 11, người đứng đầu bộ phận ngoại giao quốc tế của EU, ông Josep Borrell tuyên bố rằng chính quyền Belarus đã tung ra chiến dịch tấn công lai và biến người di cư thành "những mảnh đạn sống lao tới biên giới". Theo ông Josep Borrell, cần ngăn chặn dòng người bị lừa vào Belarus với lời hứa hẹn một con đường rộng mở sang châu Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала