Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 22/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các kết quả hoạt động về mọi mặt của Trung tâm trong hơn ba thập kỷ qua.
Tại lễ đón Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Ngài Bezdetko Gennady Stepanovich, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
© Sputnik / Taras Ivanov

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam
1/6

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

© Sputnik / Taras Ivanov

Tại lễ đón Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các quan chức cấp cao khác.

Tại lễ đón Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các quan chức cấp cao khác. - Sputnik Việt Nam
2/6

Tại lễ đón Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các quan chức cấp cao khác.

© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. - Sputnik Việt Nam
3/6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam
4/6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu và lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu và lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. - Sputnik Việt Nam
5/6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu và lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu và lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu và lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. - Sputnik Việt Nam
6/6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu và lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
1/6

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

2/6

Tại lễ đón Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các quan chức cấp cao khác.

3/6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
4/6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
5/6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu và lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
6/6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu và lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

"Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất”

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu mà Trung tâm đạt được trong hơn ba thập kỷ qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:
“Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cán bộ khoa học của Trung tâm đã nghiên cứu, xây dựng thành công quy trình xét nghiệm SAR-CoV2 và được Bộ Y tế công nhận. Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian tới Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đối ngoại và phát triển khoa học - công nghệ của Đảng, Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo của Quân uỷ TW, Bộ Quốc Phòng, của Uỷ ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; mở rộng hợp tác song phương và đa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của hai nước Việt Nam - Liên bang Nga”.
© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, các lĩnh vực mà Trung tâm có thế mạnh.
"Tăng cường hợp tác nghiên cứu, đầu tư chiều sâu, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, công nghệ, phát huy lợi thế hợp tác trực tiếp và cầu nối giữa các đơn vị, tổ chức khoa học - công nghệ và sản xuất của Việt Nam, Liên bang Nga và các nước khác. Tập trung xây dựng Trung tâm vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đề nghị.
© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Nhân dịp này, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt hơn nữa của Nhà nước, các bộ, ngành hữu quan của Liên bang Nga để Trung tâm đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân và dân tộc hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

“Tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất”, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn, xứng đáng là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam và Liên bang Nga, tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của đất nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng.

© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam trồng cây tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam trồng cây tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam trồng cây tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga
Sau khi tham quan khu Trưng bày các sản phẩm khoa học, công nghệ tiêu biểu và trồng cây lưu niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã nghe Tiến sĩ khoa học Kuznetsov và Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga báo cáo một số kết quả hoạt động chính nổi bật của Trung tâm trong thời gian qua, phương hướng trong thời gian tới và triển vọng phát triển lâu dài của Trung tâm.
© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam
1/4
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam trồng cây tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam trồng cây tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam
2/4
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam trồng cây tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga
© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Sputnik Việt Nam
3/4
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
© Sputnik / Taras IvanovThiết bị thở cá nhân ở Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
Thiết bị thở cá nhân ở Trung tâm nhiệt đới Việt Nga - Sputnik Việt Nam
4/4
Thiết bị thở cá nhân ở Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
1/4
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
2/4
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bezdetko Gennady LB Nga tại Việt Nam trồng cây tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga
3/4
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
4/4
Thiết bị thở cá nhân ở Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

Khoa học - Công nghệ: Cầu nối thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Trước đó, ngày 16/11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã có buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich.
Đại sứ Gennady Bezdetko - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2021
Sự “ăn ý” đặc biệt trong quan hệ Việt - Nga
Đây là chuyến thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đầu tiên của Ngài Bezdetko trên cương vị Đại sứ. Tại buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định:
“Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga đã có từ lâu và thử thách qua nhiều thập kỷ, trở thành tài sản quý báu, là nhân tố vô cùng quan trọng để tiếp tục đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ to lớn, quý báu của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã giành cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước Việt Nam”.
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2021
Thư ký HĐBA LB Nga trao đổi về hợp tác an ninh với Thứ trưởng Bộ công an Việt Nam
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hai nước đã tích cực ủng hộ nhau trên mọi phương diện. Đặc biệt, LB Nga đã giúp đỡ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 Sputnik-V, hỗ trợ các trang thiết bị y tế, góp phần giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Việt Nam phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh:
“Hai bên đã quan tâm xây dựng Trung tâm trở thành tổ chức nghiên cứu, ứng dụng đa ngành về nhiệt đới, có vị thế, uy tín tại Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian qua”.
Những người Việt Nam trên đường phố Vladivostok trong Ngày Thành phố - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Những người bạn Nga ở nơi gần Việt Nam nhất
Về phần mình, Đại sứ Bezdetko đã trao đổi với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến về một số nội dung hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; đề xuất các nội dung ưu tiên, đột phá trong hợp tác nghiên cứu khoa học với Liên bang Nga những năm tiếp theo để chuẩn bị cho phiên họp Phân ban Việt Nam và Phiên họp lần thứ 32 Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Sau hơn 30 năm thành lập và phát triển, liên tục có sự phối hợp tích cực của các bộ ngành hữu quan hai nước Việt Nam – Nga, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên Việt Nam và Liên bang Nga làm việc tại Trung tâm, đến nay Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã trở thành một cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành về nhiệt đới với những kế hoạch nghiên cứu dài hạn và hàng năm, về những đề tài có tính ứng dụng cao, không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала