Lầu Năm Góc phát triển hệ thống RADAS mới trong trường hợp chiến tranh chống Nga

© REUTERS / CARLOS BARRIALầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
Lầu Năm Góc đang phát triển một hệ thống mới RADAS, sẽ đánh giá thiệt hại gây ra cho các sân bay của Không quân Mỹ và nhanh chóng khôi phục chúng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga hoặc Trung Quốc, tạp chí quân sự Mỹ 19FortyFive viết.
Bài báo cho biết Mỹ muốn đảm bảo an toàn cho các sân bay quân sự bằng hệ thống mới sử dụng thiết bị bay không người lái nhỏ để đánh giá tình trạng đường băng trên sân bay sau cuộc tấn công của kẻ thù. Ngoài ra, RADAS sẽ đẩy nhanh đáng kể quá trình sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng của Không quân Mỹ.
"Nó có thể được sử dụng để xác định bề mặt làm việc tối thiểu của sân bay để máy bay cất cánh hoặc hạ cánh an toàn" - Ryan English, lập trình viên của dự án thuộc phi đội công binh 36 nói với tạp chí này.
Trước đó, Phó Tư lệnh Lực lượng vũ trụ Mỹ, Trung tướng David Thompson cho rằng, Mỹ đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ siêu thanh.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2021
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi máy bay không người lái tấn công Iran là mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала