Nghị viện châu Âu cho rằng Hoa Kỳ làm gián đoạn việc bắt đầu vận hành «Dòng chảy phương Bắc – 2»

© REUTERS / Maxim ShemetovXây dựng đường ống "Dòng chảy phương Bắc-2"
Xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Gián đoạn trong việc vận hành đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc – 2» của Nga vẫn có thể xảy ra do sức ép từ phía Hoa Kỳ, Pháp và Ý, như nghị sĩ Gunnar Beck của Nghị viện châu Âu tuyên bố.
Nghị sĩ Beck bày tỏ quan điểm rằng đường ống dẫn khí đốt mới dù sao chăng nữa vẫn sẽ được khởi động, bởi nó đáp ứng lợi ích quốc gia của Đức.

«Có một khả năng nhỏ là dự án có thể bị gián đoạn không chỉ do áp lực của Ba Lan, mà vì sức ép từ phía Pháp, Ý và Hoa Kỳ», - ông Beck thừa nhận, đồng thời lưu ý rằng phương án như vậy vẫn khó xảy ra.

Vấn đề với việc khởi động vận hành đường ống

Ngày 16 tháng 11, Cơ quan Mạng Liên bang Đức (BNetzA) đã đình chỉ chứng nhận «Dòng chảy phương Bắc – 2». Cơ quan quản lý này muốn đợi đến khi nhà điều hành dự án là công ty Thuỵ Sĩ «Nord Stream 2 AG» chuyển giao cho công ty con độc lập ở Đức tất cả khoản có tài sản và quyền trên lãnh thổ CHLB Đức. Nguồn tin của Reuters cho biết, sự chờ đợi như vậy tạo nguy cơ trì hoãn mốc khởi động vận hành đường ống cho đến tháng 3 năm sau.
“Dòng chảy phương Bắc-2” - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Ở Mỹ đã nghĩ ra cách "đảm bảo" phá hủy "Dòng chảy phương Bắc - 2"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала