Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Việt Nam đẩy mạnh hợp tác an ninh mạng với EU

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNBộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Đăng ký
Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác về an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao và khủng bố với Liên minh châu Âu (EU).
Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trên lĩnh vực an ninh mạng đang phát triển ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là các nội dung đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, hội thảo về an ninh mạng.

Việt Nam - EU tăng cường hợp tác an ninh

Theo thông tin từ Bộ Công an, chiều 23/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.
Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Công an đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về hợp tác an ninh, đặc biệt là lĩnh vực an ninh mạng, tội phạm buôn người, di cư trái phép, tội phạm công nghệ cao.
Quang cảnh diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
EVFTA giúp Việt Nam ngày càng quan trọng với EU
Tại buổi tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ thiện chí Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu trong lĩnh vực an ninh.
“Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác với EU trong lĩnh vực đào tạo, phối hợp quản trị dữ liệu, phòng, chống các loại tội phạm trên không gian mạng”, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định.
Cùng với đó, người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng chính sách, pháp luật.
Đại tướng Tô Lâm cũng cho biết, Việt Nam và EU có thể chia sẻ kinh nghiệm, điều tra, xác minh tội phạm như tội phạm đưa người di cư trái phép, hợp tác đào tạo nâng cao trình độ, thiết lập cơ chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, Việt Nam và EU cũng còn dư địa để tăng cường đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo chuyên gia công nghệ số, chuyên gia quản trị mạng.
“Việt Nam và EU cần tăng cường phối hợp đấu tranh các loại hình tội phạm trên không gian mạng như tin tặc, trốn thuế thông qua giao dịch ảo, khủng bố”, Đại tướng Tô Lâm tiếp tục đề xuất.

Quan hệ Việt Nam – EU phát triển mạnh mẽ

Xuyên suốt chặng đường hơn 30 năm hợp tác và phát triển, quan hệ Việt Nam và EU đã có những bước tiến dài hạn, trên cơ sở những tầm nhìn chiến lược sâu sắc nhằm nâng cao tầm vóc quan hệ đối tác.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Việt Nam ‘thân’ EU thì đã sao?
Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Giorgio Aliberti nhấn mạnh, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa EU với Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực hợp tác.
Khẳng định với lãnh đạo Bộ Công an, Đại sứ Giorgio Aliberti khẳng định sẽ tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa EU – Việt Nam ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала