Tàu chiến Việt Nam lên đường tập trận Hải quân chung Nga – ASEAN

© AP Photo / Aaron FavilaTàu hộ vệ tên lửa HQ 012 – Lý Thái Tổ
Tàu hộ vệ tên lửa HQ 012 – Lý Thái Tổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Đăng ký
Tàu hộ vệ tên lửa HQ 012 – Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam đã rời quân cảng Cam Ranh lên đường đến Indonesia tham gia diễn tập Hải quân chung Nga – ASEAN (ARNEX).
Thông qua diễn tập Hải quân Nga – ASEAN, Hải quân Việt Nam cùng đại diện các nước sẽ cùng nâng cao năng lực hàng hải, tăng cường tình hữu nghị, tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Tàu 012-Lý Thái Tổ lên đường tham gia diễn tập Hải quân ASEAN-Nga

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 23/11, tàu 012 – Lý Thái Tổ, thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân của Việt Nam đã lên đường tham gia diễn tập Hải quân Nga – ASEAN (ARNEX).
Theo đó, tàu 012 Lý Thái Tổ chở đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, chính thức rời quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa lên đường tới Indonesia tham gia diễn tập Hải quân ARNEX với đại diện đến từ Nga cùng các nước thành viên ASEAN.
Tàu Lý Thái Tổ của Hải Quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2019
Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ tham dự Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế
Cuộc tập trận Hải quân chung ASEAN-Nga (ARNEX) năm nay mang chủ đề “Hợp tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế biển và hàng hải dân sự”.
Như đã thông tin, tập trận Hải quân chung Nga-ASEAN sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Sumatra thuộc lãnh hải Indonesia từ ngày 1-3/12.
Liên bang Nga cử đại diện tàu chiến chống ngầm cỡ lớn là Đô đốc Panteleyev tham gia tập trận.
Cũng trong chiều nay, Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Phó Tư lệnh Vùng 4 và đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Vùng 4 đã tiễn đoàn.

Mục đích cuộc diễn tập Hải quân Nga - ASEAN

Trong khuôn khổ tham dự đợt diễn tập chung Hải quân Nga – ASEAN, đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia các khoa mục thực binh trên biển.
Trong đó có một số nội dung đáng chú ý khác như kiểm tra thông tin liên lạc, thông tin cờ hiệu, ánh đèn, mã dịch, vận động đội hình, chụp ảnh từ trên không, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, tìm kiếm cứu nạn, chào nhau trên biển cùng nhiều nội dung hiệp đồng khác.
Tàu sân bay trực thăng JS Kaga và khu trục hạm JS Murasame - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Tàu sân bay trực thăng Nhật diễn tập với chiến hạm Việt Nam
Thực tế, việc Hải quân Việt Nam cử tàu tham dự đợt diễn tập này là nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 mà Việt Nam giữ vai trò chủ tịch đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-Nga.
Ngoài ra, mục đích quan trọng hơn trong khuôn khổ cuộc diễn tập chung Hải quân ASEAN-Nga là nhằm góp phần nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Hải quân Việt Nam với hải quân các nước tham gia trong giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân các nước, nhờ đó góp phần tích cực xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong bối cảnh mới.
Đặc biệt, cũng trong chuyến đi này, sĩ quan, thủy thủ tàu 012 sẽ tổ chức huấn luyện đi biển đường dài nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí trang bị, tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế của Hải quân Việt Nam.

Cuộc tập trận Hải quân chung đầu tiên giữa Nga và ASEAN

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin tới độc giả, đại diện thường trực của Nga tại ASEAN Alexander Ivanov xác nhận nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến cuộc tập trận chung Hải quân đầu tiên giữa Nga và các quốc gia thuộc Hiệp hội Đông Nam Á.
Theo thông tin từ ông Alexander Ivanov, Nga và ASEAN sẽ lần đầu tiên tiến hành tập trận hải quân chung ở vùng biển ngoài khơi Indonesia vào đầu tháng 12 này, cụ thể địa điểm được xác định nằm tại khu vực Bắc Sumatra thuộc lãnh hải Indonesia từ ngày 1-3/12.
“Tàu chiến chống ngầm cỡ lớn có tên Đô đốc Panteleyev thuộc Hạm đội Thái Bình Dương sẽ đại diện cho phía Nga tham gia tập trận”, ông Ivanov cho hay.
Cũng theo đại diện thường trực của Nga tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cuộc tập trận lần này nhằm tăng khả năng tương tác giữa Hải quân Nga và hải quân các nước thành viên ASEAN nhằm đảm bảo các hoạt động thương mại và vận chuyển hàng hải an toàn.
HQ-016 Quang Trung - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Tàu chiến Việt Nam khai hỏa, vượt Trung Quốc, diệt thành công mục tiêu ở Army Games 2021
Ông Ivanov cũng bày tỏ, quyết định tổ chức các cuộc tập trận Hải quân chung được đưa ra tại Hội nghị cấp cao Nga-ASEAN lần thứ tư, với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Cuộc họp được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
“Cuộc tập trận sẽ được chia thành hai giai đoạn gồm công tác thảo luận trực tuyến và diễn tập chung trên thực địa”, quan chức Nga nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала