Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ không có Nga và Trung Quốc

© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đăng trên trang web của bộ danh sách 110 quốc gia được mời tham dự "Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ" do Tổng thống Joe Biden chủ trì.
Theo danh sách được công bố Nga và Trung Quốc không được mời tham dự hội nghị. Trong khi đó Đài Loan có tên trong số 110 phái đoàn được mời tham dự "Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ".
Tất cả các nước thành viên EU đều được mời, ngoại trừ Hungary.
Đồng minh NATO của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ cũng không được mời tham gia sự kiện này.
Tuy nhiên, chính quyền Biden đã mời Ba Lan, Ấn Độ và Philippines.
Trong số các nước thuộc Liên Xô cũ có Ukraina, Armenia, Gruzia, Moldova, Litva, Latvia và Estonia có tên trong danh sách. Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan không nằm trong số những nước tham dự.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Ông Biden thất vọng vì sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại hội nghị G20
Ngoài các nhà lãnh đạo thế giới, ông Biden sẽ tập họp các đại diện xã hội dân sự và khu vực tư nhân để tiến hành một loạt các hoạt động nhằm "xây dựng các cam kết và thành quả cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh".
Khoảng một năm nữa ông Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai để "rà soát lại những tiến bộ đạt được và đề ra đường lối chung để tiến lên phía trước".
Vào tháng 8, có thông tin cho biết ông Biden quyết định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của "các nhà lãnh đạo vì dân chủ" vào ngày 9-10 tháng 12. Theo thông báo của Nhà Trắng, hội nghị này nhằm "động viên các cam kết và sáng kiến theo ba chủ đề chính: bảo vệ chống độc tài, chống tham nhũng và thúc đẩy tôn trọng nhân quyền".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала