Người Nhật bắt đầu nói về chiến tranh sau khi có tin về các cuộc tập trận của Nga với tên lửa S-300

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp S-300V4 của Nga.
Tổ hợp S-300V4 của Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả tờ báo Nhật Bản Yomiuri đã tỏ ra xúc cảm trước tin tức về cuộc tập trận của Nga có sử dụng hệ thống tên lửa S-300V4 ở quần đảo Kuril.
Hôm thứ Hai, quân đội Nga đã thực tâp đẩy lùi một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phòng không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo nhà báo Nhật Bản, Nga muốn "chứng tỏ tiềm lực phòng không cao của mình ở quần đảo Nam Kuril".
"Trong khi Nhật Bản im lặng, tên lửa đã xuất hiện trên lãnh thổ!" - một trong những bình luận viết.
S-300 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2020
Nhật Bản phản đối việc triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở quần đảo Kuril
"Quân đội Nhật Bản cần xây dựng các căn cứ quân sự trên Senkaku và tiến hành các cuộc tập trận gần Sakhalin!", độc giả khác nói thêm.
Cũng có những thảo luận nghiêm túc về sự nguy hiểm của việc vũ khí Nga đến gần biên giới Nhật Bản.
"Chuyện gì đang xảy ra?! Điều này rất nguy hiểm với thực tế là S-300VM có tầm bắn 400 km", một trong số đó lưu ý.
Các tàu hậu cần của hạm đội Thái Bình Dương trên vịnh biển Novokurilskiy của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2021
Quân đội Nga «gửi lời chào mừng» Thủ tướng Nhật Bản vì phát ngôn về Nam Kuril
"Chẳng bao lâu nữa, tên lửa hạt nhân Nga sẽ hủy diệt Nhật Bản", một người khác viết.

Vấn đề quần đảo Kuril

Nga và Nhật Bản chưa ký kết hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II. Trở ngại chính vẫn là vấn đề liên quan tới các đảo Kunashir, Shikotan, Iturup và sườn núi Habomai. Tokyo tuyên bố đây là lãnh thổ của mình và tham chiếu tới chuyên luận song phương về thương mại và biên giới năm 1855.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала