Nhật Bản sẽ chuyển giao tàu Hải quân cho Việt Nam?

© AP Photo / Pool / Issei KatoThượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Akihiro tại buổi ký kết
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Akihiro tại buổi ký kết - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
Nhật Bản có thể sẽ chuyển giao tàu Hải quân cho phía Việt Nam.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang và người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi nhất trí đẩy mạnh tham vấn chuyển giao trang bị quốc phòng, trong đó có tàu Hải quân và thiết bị liên quan.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thăm và làm việc tại Nhà máy đóng tàu JMU. Điều này càng cho thấy khả năng cao về việc Nhật Bản có thể chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Hà Nội.

Nhật Bản có thể chuyển giao tàu Hải quân cho Việt Nam?

Cần nhấn mạnh, khả năng Nhật Bản chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Việt Nam đã được Hà Nội và Tokyo thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đến Việt Nam cũng như xuyên suốt tại những cuộc trao đổi cấp cao trước đó.
Đánh giá quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng Nhật Bản và Việt Nam đã tiến tới “tầm cao mới”, người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác về an ninh mạng và quân y dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng Phạm Minh Chính - Kishida Fumio.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dược phẩm Shionogi - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Các tập đoàn Nhật Bản muốn đầu tư về y tế, đường sắt tại Việt Nam, Thủ tướng trả lời như thế nào?
Có thể khẳng định, Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác an ninh mạng và quân y là dấu mốc quan trọng trong hợp tác an ninh quốc phòng quân sự giữa hai nước.
Trả lời báo chí sau cuộc hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tiếp tục tin tưởng vào tiềm năng hợp tác của hai quốc gia, đặc biệt lưu ý đến nâng tầm quan hệ quốc phòng giữa Tokyo với Hà Nội.
“Nhật Bản và Việt Nam đều đồng thuận chung quan điểm góp tích cực hơn vào hòa bình, ổn định ở khu vực và cộng đồng quốc tế bằng cách tận dụng thế mạnh và nguồn lực của nhau”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh.
Với thỏa thuận hợp tác an ninh mạng và quân y ký kết, Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam chống lại các cuộc tấn công mạng, cũng như các vấn đề sức khỏe với các chiến sĩ, cán bộ, sĩ quan phục vụ trên tàu ngầm và máy bay, tiêm kích chiến đấu.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản có thông cáo báo chí cho biết, Đại tướng Phan Văn Giang và người đồng cấp Nobuo Kishi nhất trí tiếp tục đẩy mạnh tham vấn chuyển giao trang thiết bị cụ thể từ Nhật Bản, dựa trên Thỏa thuận chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng được ký hồi tháng 9 vừa qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại COP26 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Tiềm năng trong cuộc gặp mặt giữa 2 ‘tân Thủ tướng’ Việt Nam - Nhật Bản
Trong đó nhấn mạnh đến khả năng có thể bao gồm tàu Hải quân cùng trang thiết bị liên quan. Đặc biệt, Nhật Bản cũng sẽ cử một số sĩ quan Lực lượng Phòng vệ mặt đất sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cho Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan theo thỏa thuận song phương.
Cũng tại cuộc hội đàm của lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng, hai bên cùng đổi về tình hình an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông luôn nằm trong tâm điểm chú ý của dư luận, giới quan sát.
Cũng như các tuyên bố chính thức được đưa ra sau chuyến thăm ở Việt Nam, hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, đồng thời, phản đối thay đổi hiện trạng bằng các hành động cưỡng ép hay sử dụng vũ lực.
Cuối tháng 7 năm 2020 Việt Nam và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận đóng mới 6 tàu tuần tra trị giá gần 350 triệu USD. Trước đó Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã chuyển giao 3 tàu loại biên cho Việt Nam.

Thắt chặt quan hệ quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 23/11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tsuchimichi Akihiro đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản cấp Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng lần thứ 8.
Đối thoại Quốc phòng Việt – Nhật lần này diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc hợp tác quốc phòng.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Việt Nam mua vũ khí gì của Nhật Bản?
Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Tiếp đoàn là ông Tsuchimichi Akihiro - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cả hai lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng hai nước đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ 8.
Cuộc đối thoại đã khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Tsuchimichi Akihiro đã đánh giá cao các nỗ lực của cả hai bên, vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, triển khai hiệu quả hợp tác theo tinh thần kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 7 (tháng 9/2019) trên nhiều lĩnh vực.
Trong đó có duy trì các hoạt động trao đổi, tiếp xúc (cả bằng hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp), gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng, an ninh mạng, quân y, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển và hoạt động phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế, diễn đàn do ASEAN dẫn dắt như ADMM+, ARF.

Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải

Thứ trưởng Tsuchimichi Akihiro hai bên cần tích cực thúc đẩy triển khai một số nội dung hợp tác mới trong thời gian tới.
Cụ thể, Nhật Bản nghiên cứu, hỗ trợ việc vận chuyển bằng đường không các lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực quân y và Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam – Nhật Bản
Bên cạnh đó, đáng chú ý, hai bên thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng dự thảo để tiến tới sớm ký kết một số văn bản hợp tác mới, thúc đẩy triển khai thỏa thuận giữa hai Chính phủ về chuyển giao trang bị, công nghệ quốc phòng, hợp tác nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Phía Nhật cũng đề nghị Việt Nam ủng hộ Nhật Bản tăng cường hợp tác với ASEAN.
Đáp lại, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh việc Nhật Bản phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đến các phái bộ của Liên hợp quốc.
Hà Nội cũng đề nghị Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục xem xét, hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, tẩy rửa chất độc hóa học còn lại sau chiến tranh tại Việt Nam.
“Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ Nhật Bản tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương do ASEAN đóng vai trò trung tâm, trên cơ sở đồng thuận của ASEAN và góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới”, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ.
Sau buổi Đối thoại, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Tsuchimichi Akihiro đã cùng chủ trì Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực quân y và Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước.
Như đã đề cập, đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu cũng đã thăm làm việc tại Nhà máy đóng tàu JMU/Nhật Bản, gặp gỡ lãnh đạo Cơ quan hợp tác quốc tế (JICA) và Chủ tịch danh dự Quỹ hòa bình Sasakawa trong khuôn khổ chuyến thăm. Quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, an ninh hàng hải ghi nhận bước tiến vượt bậc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала