Tổng thống Putin tham gia thử nghiệm vắc xin dạng xịt mũi chống COVID

© Sputnik / Evgeny Paulin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, đã thông báo rằng ông đã thực hiện biện pháp phòng bệnh COVID bằng vắc xin dạng xịt mũi.

Thử nghiệm vắc xin dạng xịt mũi chống COVID

Tổng thống Nga đã nói về nguyện vọng trở thành tình nguyện viên trong thử nghiệm vắc xin dạng xịt mũi trong lần gặp gỡ với Phó giám đốc Trung tâm Dịch tễ học và vi sinh vật học mang tên Gamaleya Denis Logunov ngày 22 tháng 11.

“Ngày hôm sau, ngay sau cuộc trò chuyện với Denis Yuryevich (Logunov), chính anh ấy đã thực hiện phần thứ hai của quy trình này cho tôi, đó là loại bột thông qua mũi này”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIII (ngày 9 tháng 9 năm 2021) - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin
Tổng thống Nga
Tổng thống Nga nói rằng ông lần lượt hít vắc-xin dạng bột qua từng lỗ mũi.

“Sau đó, tôi ngồi trong mười lăm phút, và tất cả đã kết thúc. Thành thật mà nói, tôi không có bất kỳ cảm giác nào”, - ông giải thích.

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng sau quy trình tiêm vắc xin bổ sung và sử dụng vắc-xin dạng mũi, ông đã tập thể thao vào sáng thứ Tư.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya Alexander Gintsburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
"Không có tác dụng phụ": Giám đốc Trung tâm Gamaleya đánh giá về loại vắc xin xịt mũi
Ngoài ra, Tổng thống nói rằng ông đã tiêm mũi vắc xin bổ sung Sputnik Light.

Mức kháng thể

“Đúng sáu tháng sau khi tiêm chủng, hiệu số bảo vệ của tôi giảm xuống và các chuyên gia đã đề xuất thực hiện chủng ngừa tăng cường, và tôi đã hoàn thành việc đó".

Tổng thống Liên bang Nga V.Putin đã hội kiến ​​với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin
Tổng thống Nga

Tổng thống Nga tiêm chủng

Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Liên bang Nga đã được tiêm mũi đầu tiên của vắc xin ngừa coronavirus do Nga phát triển. Ông Putin đã không ghi hình buổi tiêm vắc xin, ông giải thích rằng không cần phải “diễn”, vì nếu ai đó muốn làm giả quá trình này thì cũng không khó gì, chỉ cần giơ ống thuốc chứa vitamin lên trước máy quay là xong. Vladimir Putin đã tiêm mũi thứ hai của vắc xin ngừa COVID sau ba tuần kể từ khi tiêm mũi đầu. Tổng thống Nga sau đó nói rằng ông đã được tiêm vắc xin Sputnik V.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала