PVN, Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ các giàn BK-18A và BK-19, mỏ Bạch Hổ

© Ảnh : TTXVN phátLãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện nghi thức đón dòng dầu đầu tiên
Lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện nghi thức đón dòng dầu đầu tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Đăng ký
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam/PVN), Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) vừa đón dòng dầu đầu tiên từ các giàn khoan BK-18A và BK-19, mỏ Bạch Hổ.
Theo Petrovietnam, Vietsovpetro đã hoàn thành lắp đặt, kết nối, đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giếng dầu 826 giàn BK-18A, mỏ Bạch Hổ với lưu lượng ban đầu đạt 250 tấn/ngày, giàn BK-19 đạt 50 tấn/ngày.
Cùng với đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã về đích trước 39 ngày chỉ tiêu khai thác dầu khí trong và ngoài nước năm 2021, đạt 9,72 triệu tấn, hướng tới mốc khai thác vượt 1 triệu tấn dầu cho cả năm.

PVN, Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-18A, BK-19, mỏ Bạch Hổ

Hôm qua 24/11, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam/PVN), Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) đã tổ chức lễ đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-18A, BK-19.
PVN và Vietsovpetro cũng tiến hành gắn biển chào mừng 60 năm ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2021) đối với công trình Dự án xây dựng giàn đầu giếng BK-19 mỏ Bạch Hổ theo hình thức trực tuyến.
PV Drilling I. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Giàn khoan PV DRILLING I sắp được chuyển cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Tham dự sự kiện quan trọng này có lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, đại diện Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Petrovietnam.
Cùng với đó còn có các đồng chí lãnh đạo Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và đại diện các Ban/Văn phòng Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các xí nghiệp/đơn vị Vietsovpetro đều góp mặt.
Theo thông cáo báo chí của Petrovietnam, ngày 10/11/2021, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro hoàn thành việc lắp đặt, kết nối và đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giếng 826 giàn BK-18A, mỏ Bạch Hổ với lưu lượng dầu ban đầu thu được là 250 tấn/ngày.
Tiếp đó, đến ngày 13/11/2021, Vietsovpetro tiếp tục đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giếng 39 giàn BK-19 với lưu lượng dầu ban đầu là 50 tấn/ngày, góp phần quan trọng trong nỗ lực gia tăng sản lượng khai thác dầu năm 2021 tạo tiền đề thực hiện kế hoạch các năm tiếp theo.
Tập đoàn Dầu khí đánh giá đây là kết quả vượt ngoài mong đợi từ phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2021) do Đảng ủy/Lãnh đạo Tập đoàn phát động.
Đồng thời, thành tựu này cũng thể hiện quyết tâm, nỗ lực cao nhất, vượt qua áp lực về thời gian thi công cũng như trở ngại đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa do dịch bệnh Covid-19 gây nên của cán bộ, nhân viên, tập thể Tập đoàn.

Điểm đặc biệt của giàn BK-18A và BK-19

Theo Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro Vũ Mai Khanh, giàn BK-18A và BK-19 là các giàn mini-BK không người thế hệ tiếp theo của Vietsovpetro do Viện NIPI (thuộc Vietsovpetro) thực hiện hoàn toàn với thiết kế chân đế được thay đổi từ dạng 4 chân truyền thống sang dạng chân đế 3 chân.
Giàn khoan nổi tự nâng dầu của Nga Murmanskaya ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Nga-Việt có thể gia hạn thỏa thuận về «Vietsovpetro» cho đến năm 2045
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Liên doanh Dầu khí Việt – Nga đánh giá, việc xây dựng thành công giàn BK-18A và BK-19 với thiết kế rất nhỏ gọn và tổng mức đầu tư giảm đáng kể so với các thế hệ giàn Mini-BK trước đây chứng tỏ Vietsovpetro đã rất chủ động.
Ngoài ra, chính BK-18A và BK-19 cũng chứng minh tinh thần kiên định của Vietsovpetro trong việc định hướng nghiên cứu chi tiết các giải pháp tối ưu thiết kế nhằm mục đích phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên trong giai đoạn tận thăm dò tại Lô 09-1 và các lô lân cận.
“Thông qua việc thực hiện đồng bộ các hạng mục (giàn BK, các đường ống kết nối ngầm, cầu dẫn và cáp điện ngầm), Vietsovpetro tiếp tục khẳng định năng lực trong công tác thực hiện các dự án EPCI trong lĩnh vực phát triển các mỏ dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam”, Petrovietnam nhấn mạnh.
Theo ông Vũ Mai Khôi, kết cấu chân đế và khối thượng tầng giàn BK-18A và BK-19 được thiết kế nhỏ gọn với tổng khối lượng xây dựng giảm hơn 35% so với các giàn BK của Vietsovpetro trước đây và giảm hơn 10% so với thế hệ giàn mini-BK gần nhất là BK-20 và BK-21. Đây chính là một trong những điểm ưu việt hết sức đáng chú ý.
Cũng theo thông tin từ Petrovietnam, giàn BK-18A được xây dựng để khai thác dầu và khí từ 6 giếng khoan thiết kế xung quanh giếng 1801 và giếng 813, có tổng khối lượng xây lắp 1.360 tấn.
Trong đó, khối chân đế và cọc 980 tấn, khối thượng tầng 328 tấn, kết nối với giàn MSP9 bằng cầu dẫn 52 tấn.
Riêng giàn BK-19 được xây dựng cách giàn BK-21 khoảng 3,8 km tại mỏ Bạch Hổ, bao gồm khối chân đế dạng 3 chân cho 6 giếng khoan được điều khiển từ xa, từ giàn MSP6.
© Ảnh : TTXVN phátLãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện nghi thức gắn biển công trình
Lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện nghi thức gắn biển công trình - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện nghi thức gắn biển công trình
Liên doanh Việt – Nga cũng cho hay, giàn BK-19 được xây dựng và đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo bổ sung sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro thay thế cho một số khu vực, công trình khác của mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng để giữ tổng sản lượng khai thác dầu theo kế hoạch năm 2021 của Vietsovpetro ở mức 3 triệu tấn.
Đại diện lãnh đạo Vietsovpetro thừa nhận, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, quá trình thực hiện dự án xây dựng giàn dầu giếng BK-18A và BK-19 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc tiếp nhận vật tư, thiết bị, thi công chế tạo, tiến độ công trình, đảm bảo sức khỏe người lao động.
Tuy nhiên, nhằm đảm bảo thành công của dự án, Liên danh Vietsovpetro đã thực hiện hàng loạt giải pháp ứng phó, trong đó có tăng tiến độ thiết kế, thực hiện khẩn đơn hàng, rà soát tổng thể các công đoạn xây dựng cho toàn bộ công trình, thi công phù hợp, thực hiện sản xuất 3 tại chỗ trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.
Nhờ nỗ lực vượt bậc, các công trình BK-18A và BK-19 đạt yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng và hoàn thành sớm hơn kế hoạch chế tạo trên bờ 48 ngày cho cả hai công trình.
Đồng thời, Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro đã nghiệm thu hoàn thành xây dựng vào ngày 28/10/2021, đón nhận dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-18A vào ngày 10/11 và giàn BK-19 vào ngày 13/11/2021 vừa qua.
Thông cáo của PVN cũng nêu rõ, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gắn biển “Công trình chào mừng 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021)” cho công trình Dự án xây dựng giàn đầu giếng BK-19, mỏ Bạch Hổ.

PVN và Vietsovpetro đã vượt qua “khủng hoảng kép”

Cũng trong ngày 24/11, Petrovietnam đã tổ chức lễ mừng công cán đích kế hoạch khai thác 9,72 triệu tấn dầu năm 2021 trước 39 ngày.
Petrovietnam cũng hướng tới mốc khai thác vượt 1 triệu tấn cho cả năm như cam kết đóng góp vào quá trình phục hồi kinh tế, cùng cả nước vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Giàn khoan tại thành phố Vũng Tàu, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Vietsovpetro là biểu tượng đặc biệt trong quan hệ Nga – Việt
Trước đó, Sputnik đã thông tin về việc hôm 19/11, PVN thông báo đã về đích trước 42 ngày sản lượng dầu trong nước đạt 7,99 triệu tấn và đến ngày 22/11 về đích trước 39 ngày tổng sản lượng trong và ngoài nước, 9,72 triệu tấn.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá đây thực sự là một kết quả phản ánh nỗ lực quản trị điều hành sát sao, hiệu quả của Tập đoàn dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
PVN đặc biệt nhấn mạnh, trong bối cảnh dự báo các khó khăn cả về dịch bệnh, kỹ thuật và thị trường bất ổn, tiếp nối việc xây dựng, triển khai ứng phó các tác động của khủng hoảng trong năm 2020, ngay từ quý 4/2020, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức làm việc với từng người điều hành tại các Lô mỏ khai thác.
Công tác quán triệt này nhằm để đánh giá, phân tích các rủi ro, tìm kiếm cơ hội, chắt chiu, tận dụng từng giải pháp gia tăng sản lượng khai thác và tổng hợp thành một kế hoạch quản trị hoàn chỉnh, khả thi để thực hiện dự án.
Đánh giá về những thành công đạt được, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng biểu dương những nỗ lực vượt bậc của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro.
Ông Hùng nhấn mạnh, trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 khi các chỉ tiêu sản xuất chính của Vietsovpetro đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, sản lượng khai thác dầu, condensate đạt trên 3,160 triệu tấn (bằng 105,4% KH), doanh thu bán dầu khí đạt gần 1,6 tỷ USD (vượt 514,0 triệu USD và bằng 147,5% so với kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước đạt trên 866 triệu USD (vượt gần 287 triệu USD và đạt 150 % so với kế hoạch).
“Đây là thành tích ấn tượng trong bối cảnh năm 2021, ngành Dầu khí nói chung và Vietsovpetro nói riêng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn từ “khủng hoảng kép” do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu bất thường”, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Thành tựu này cũng tạo tiền để để Vietsovpetro duy trì sản lượng khai thác, góp phần đảm bảo kế hoạch khai thác những năm tiếp theo.
Tổng Giám đốc PVN nêu rõ, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động lớn đến kinh tế đất nước, kết quả về đích sớm chỉ tiêu khai thác dầu thô là hết sức quan trọng, giúp gia tăng đóng góp của Petrovietnam cho ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững ổn định nền kinh tế đất nước.
Một giàn khoan của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2020
Vietsovpetro hạ thủy thành công chân đế giàn đầu giếng BK-21 mỏ Bạch Hổ
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn, thua lỗ dưới tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid -19, những đóng góp quan trọng của Petrovietnam thực sự là tâm huyết, tấm lòng của gần 60.000 người lao động Dầu khí; thể hiện tình cảm, trách nhiệm với đất nước trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Cùng với đó, ông Lê Mạnh Hùng cũng cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVN, đặc biệt là những người đang trực tiếp làm việc, lao động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, cùng với sự hợp tác, đồng hành của các Nhà thầu dầu khí trong suốt thời gian qua.
Tất cả đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đưa Petrovietnam về đích sớm 39 ngày chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô đạt 9,72 triệu tấn, dự vượt mốc 1 triệu tấn dầu cho cả năm so với cam kết.
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh bản lĩnh kiên định vượt khó, năng lực quản trị biến động được trui rèn thường xuyên và nhanh nhạy trong tận dụng thời điểm giá dầu đạt đỉnh đã giúp Petrovietnam một lần nữa vững bước vượt qua các thách thức, gặt hái thành công quan trọng.
“Đây là một tin vui hết sức ý nghĩa của Petrovietnam, tiếp tục viết tiếp trang sử vàng với sứ mệnh vinh quang tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала