Thủ tướng Ba Lan gọi Trung Quốc là thách thức khó khăn nhất đối với Nga trong thập kỷ

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga nên coi nguy cơ đe dọa từ phía Trung Quốc là thách thức khó khăn nhất trong những thập kỷ tới, nếu không muốn nói là thách thức thế kỷ. Lập trường này đã được Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki bày tỏ khi trả lời phỏng vấn tờ Figaro.
Chính trị gia Ba Lan kêu gọi Liên bang Nga liên kết với các nước châu Âu trong vấn đề quan hệ với Trung Quốc.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói: “Nga nên kết hợp cùng với chúng tôi để giải quyết vấn đề này”.
Ông Morawiecki cũng nói rằng Nga là quốc gia mà Warsaw muốn thiết lập quan hệ hợp tác.

“Nga đang và sẽ vẫn là nước láng giềng của chúng tôi, và chúng tôi muốn hợp tác với nước này. Nhưng chúng tôi không muốn bị đe dọa, ép buộc hoặc chinh phục”, chính trị gia nói và nhấn mạnh rằng Ba Lan sẵn sàng đối thoại mà không gây hấn.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Tổng thư ký NATO sẵn sàng thảo luận với Nga về tình hình Ukraina
Trước đó, thủ tướng Ba Lan cáo buộc Nga tăng giá khí đốt. Theo ông, công ty Gazprom của Nga phải chịu trách nhiệm về việc "thao túng giá khí đốt trên thị trường", khiến cho giá năng lượng tăng vọt lên gấp mấy lần.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала