Lukashenko: ai muốn trở về chúng tôi sẽ giúp đỡ, nhưng không ép buộc

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhLukashenko đến thăm trại của những người di cư ở biên giới
Lukashenko đến thăm trại của những người di cư ở biên giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko, bình luận về mong muốn đến EU của những người di cư Trung Đông, đã nói với họ: "Nào, các bạn hãy đi đi".

"Nếu bạn muốn đi theo hướng Tây, chúng tôi sẽ không ngăn chặn, bắt giữ và đánh đập. Đó là ý muốn của bạn. Hãy vượt qua và đi đi. Đó là toàn bộ triết lý. Tôi biết những gì tôi nói sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người, đặc biệt là ở nước ngoài, nhưng đó là sự thật, họ phải biết sự thật, Sputnik Belarus trích lời Lukashenko. - Chúng tôi, những người Belarus, bao gồm cả tôi, sẽ làm mọi thứ theo ý bạn, ngay cả khi điều đó có hại cho người Ba Lan, người Latvia và ai đó khác nữa".

Những lý do khác nhau, nhưng cùng một vấn đề

Ông lưu ý Minsk hiểu người tị nạn.

"Chúng tôi biết và hiểu rõ về các bạn - bạn đang phấn đấu để đến châu Âu, nơi bạn được mời. Một số người trong số các bạn tin vào tuyên truyền của phương Tây, tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở bên đó. Nói một cách dễ hiểu, mọi người ở đây khác nhau. Nhưng bạn có một vấn đề chung lớn: cả bạn và chúng tôi đang gặp rắc rối. Tôi chắc rằng đó chỉ là tạm thời", Tổng thống Belarus nói.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhNhững người tị nạn từ Trung Đông trong cuộc gặp với Lukashenko
Những người tị nạn từ Trung Đông trong cuộc gặp với Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Những người tị nạn từ Trung Đông trong cuộc gặp với Lukashenko

Cuộc sống của người tị nạn không phải là trò chơi hay chính trị

Lukashenko cũng hứa với những người tị nạn rằng Minsk sẽ không chơi và làm chính trị trên số phận của họ.
Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Belarus sẽ không làm bất cứ điều gì để cưỡng bức.

“Nếu bạn muốn rời khỏi đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Nếu bạn không muốn, chúng tôi sẽ làm mọi cách để cứu bạn ... Chúng ta đều là con người. Khó khăn thì cũng có nhưng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những điều này”, tổng thống Belarus nói.

Lukashenko nói nhiệm vụ của chính quyền Belarus là giúp đỡ người tị nạn - "những người đang gặp khó khăn", không giống như một số tổ chức khác.
"Tôi biết rằng nhiều tổ chức quốc tế và đại diện của họ đến với các bạn. Ai đó đến để giúp đỡ với trái tim trong sáng, và người khác đến để dựa vào đó tỏ ra họ đang cố giải quyết một số vấn đề ở đây", ông nói.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Mỹ sử dụng khủng hoảng di cư để gây chiến
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала