Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về vũ khí siêu thanh mới

© Sputnik / Ildus GilyazutdinovTên lửa siêu thanh
Tên lửa siêu thanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tên lửa siêu thanh mới trên biển sẽ được đưa vào trang bị cho Hải quân Nga vào đầu năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đã thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh với tốc độ tối đa Mach 9 (khoảng 10.000 km/h - gấp 9 lần tốc độ âm thanh).

"Hiện tại chúng tôi đã thử nghiệm và thành công, và từ đầu năm nay, chúng tôi sẽ trang bị tên lửa siêu thanh mới trên biển Mach 9", - ông Putin nói tại diễn đàn đầu tư “Nước Nga kêu gọi."

Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Bộ Ngoại giao Nga nêu mục đích phát triển vũ khí mới

Tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên thế giới

"Zircon" là tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên thế giới có khả năng bay khí động học liên tục và cơ động trong khí quyển bằng cách sử dụng lực đẩy của động cơ riêng. Tốc độ tối đa của nó nhanh gấp chín tốc độ âm thanh, tầm bắn tối đa 1000 km. "Zircon" có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước và trên mặt đất.
Dự kiến, việc bàn giao loạt tên lửa mới cho hạm đội Nga sẽ bắt đầu vào năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала