EU và Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Belarus

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhTrại người di cư bất hợp pháp ở biên giới Belarus-Ba Lan
Trại người di cư bất hợp pháp ở biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo tuyên bố chính thức của Hội đồng EU, Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ năm chống Belarus.
Lý do đưa ra quyết định này là do khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus.

"Hội đồng EU đã thông qua gói thứ năm về các biện pháp nghiêm cấm đối với các cá nhân và pháp nhân liên quan đến hành động hỗn hợp của Belarus nhằm tạo công cụ cho người di cư gây áp lực lên các quốc gia EU", tuyên bố của Hội đồng EU cho biết.

Tuyên bố nêu rõ rằng các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố trên "Tạp chí Chính thức của EU" hôm thứ Năm.

Ai có tên trong danh sách trừng phạt mới

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Pshidach nói với các phóng viên rằng các biện pháp trừng phạt mới của EU áp dụng đối với 11 đối tượng kinh doanh ở Belarus.

"Tất nhiên, đây là những đối tượng trực tiếp tham gia vào việc cố ý đưa người di cư và tích tụ của họ trên lãnh thổ Belarus, sau đó vận chuyển tới biên giới, cũng cũng như các đối tượng trong lĩnh vực hóa chất, hàng không, mua bán phụ tùng xe hơi” – ông Marcin Pshidach cho biết.

Thư ký Báo chí Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Mỹ đe dọa trừng phạt Nga vì Ukraina
Các biện pháp trừng phạt mới cũng ảnh hưởng đến 17 người bị cáo buộc tổ chức di cư bất hợp pháp, ông Marcin Pshidach nói.
Ông nói thêm: “Danh sách này cũng bao gồm những người chịu trách nhiệm về việc vi phạm nhân quyền ở Belarus”.

Lệnh trừng phạt của Mỹ

Điều biết, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ ảnh hưởng đến 20 cá nhân, 12 tổ chức và ba máy bay.
Trong số các công dân Belarus phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ có Dmitry Lukashenko - con trai của Tổng thống Alexander Lukashenko.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала