Đức công bố ngày bầu tân Thủ tướng

© Sputnik / Alexey Vitvitsky  / Chuyển đến kho ảnhỨng viên Olaf Scholz từ đảng Dân chủ-Tự do tranh chức Thủ tướng Đức
Ứng viên Olaf Scholz từ đảng Dân chủ-Tự do tranh chức Thủ tướng Đức  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Liên bang Đức, dự kiến bầu tân Thủ tướng Đức, sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12, dịch vụ báo chí của Quốc hội đưa tin.
Hôm thứ Năm, dịch vụ báo chí của Quốc hội Đức đã gửi giấy mời các nhà báo tham dự phiên họp ngày 8 tháng 12 về "bầu cử Thủ tướng Liên bang sắp tới."
Theo dự kiến, ​​đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội Olaf Scholz sẽ trở thành Thủ tướng. Ông Olaf Scholz đứng đầu Liên minh Đảng Dân chủ Xã hội với Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do, được thành lập sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26 tháng 9. Thủ tướng Đức hiện tại Angela Merkel sẽ chấm dứt quyền hạn của mình sau khi tân Thủ tướng được bổ nhiệm.
Chân dung bà Angela Merkel do hoạ sĩ Colin Davidson vẽ, tại Hội chợ Nghệ thuật London - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2021
Merkel chọn bản nhạc rock cho buổi lễ chia tay thủ tướng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала